Xác định danh tính 2 kẻ đánh bom tự sát ở Brussels

(Baonghean.vn) – Ngày 23/3, cảnh sát Bỉ đã xác định được danh tính 2 kẻ thực hiện vụ đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem. Chúng là anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui – những kẻ đang bị truy nã vì có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố liên quan đến vụ tấn công ngày 13/11 tại Paris.

Trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát, RTBF cho biết, anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui là những kẻ đã đánh bom tại sân bay Zaventem. Chúng có liên quan đến vụ tấn công ngày 13/11 tại Paris cũng như có mối quan hệ với nhiều thành viên trong đó có Salah Abdeslam – kẻ vừa bị bắt giữ cách đây ít hôm.

Chân dung anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui. Ảnh: DH
Chân dung anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui. Ảnh: DH

Theo thông tin từ DH, anh em nhà Khalid, 27 tuổi và Ibrahim EI Bakraoui, 30 tuổi đều bị cảnh sát truy nã. Một vì tội danh khủng bố, một vì tội danh vượt ngục. Chúng có thể là 2 kẻ chạy trốn khỏi ngôi nhà hoang ngoại ô Brussels – nơi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của Salah Abdeslam hôm 18/3. Cảnh sát đang truy nã chúng từ 1 tuần nay.

Tháng 10.2010, Ibrahim bị Tòa án hình sự Brussels kết án vì tội danh bắn cảnh sát bằng súng trường với án phạt 9 năm tù giam. 

Về phần kẻ tấn công thứ 3 hiện đang trốn chạy, cảnh sát đang nghi ngờ y là Najim Laachraoui, 24 tuổi và cũng là một trong những kẻ có liên quan đến vụ tấn công ở Paris.

Trước đó vào tối 22/3, cảnh sát Brussels đã tìm thấy một chiếc máy tính bị nghi chứa những tin nhắn quan trọng liên hệ với tổ chức khủng bố IS. 

Cảnh sát đã chuyển khẩn cấp chiếc máy tính cho Lữ đoàn Răng nanh vùng Montgomery – đơn vị chống khủng bố thuộc cảnh sát liên bang ở Brussels. Hiện những thông tin chứa trong máy tính vẫn là một câu hỏi nhưng một nguồn tin thân cận của cuộc điều tra tiết lộ với tờ La Libre cho biết nó có thể chứa những tin nhắn quan trọng liên hệ với tổ chức IS. Nội dung chứa trong máy tính được mô tả là “thú vị”.

Chu Thanh

(theo LaLibre.be)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.