Kinh tế

“Xác tàu” bủa vây khu neo đậu Lạch Vạn

Đình Tuyên 14/08/2026 18:40

Hàng loạt tàu cá đã hư hỏng, mục nát nằm ngổn ngang nhiều năm tại khu neo đậu Lạch Vạn, xã Diễn Châu (Nghệ An). Những “xác tàu” không chỉ chiếm dụng mặt nước, làm thu hẹp không gian neo đậu mà còn trở thành chướng ngại vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần.

lac (50)
Cửa biển Lạch Vạn là một trong những cửa lạch lớn của tỉnh Nghệ An, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác và vận chuyển thủy hải sản. Mỗi ngày, nơi đây là tuyến ra vào của tàu cá ngư dân xã Diễn Châu và nhiều địa phương lân cận. Khu vực này cũng tập trung hàng trăm phương tiện neo đậu, cùng các hoạt động cung ứng nhiên liệu, ngư cụ, thu mua và dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: Đình Tuyên
lac (25)
Thế nhưng, dọc khu vực neo đậu hiện xuất hiện hàng loạt tàu cá đã hết khả năng hoạt động, bị bỏ lại trong thời gian dài. Nhiều phương tiện xuống cấp nghiêm trọng, thân tàu bong tróc, gỗ mục, sắt thép hoen gỉ, phủ đầy rong rêu. Ảnh: Đình Tuyên
lac (1)
Có chiếc nằm nghiêng sát mép nước, có chiếc bị chìm một phần, chỉ còn phần mũi hoặc khung tàu nhô lên. Sau nhiều năm chịu tác động của mưa nắng và nước mặn, những con tàu từng là phương tiện mưu sinh của ngư dân nay trở thành những “xác tàu” nằm án ngữ giữa khu vực neo đậu. Ảnh: Đình Tuyên
lac (4)
Thân tàu gỗ mục nát, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bị bỏ hoang tại Lạch Vạn. Ảnh: Đình Tuyên
lac (15)
Xác tàu mục nát nằm sát mép nước, trở thành chướng ngại vật tiềm ẩn nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại. Ảnh: Đình Tuyên
lac (13)
Theo ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, ban đầu nhiều chủ tàu tháo dỡ phương tiện để tận dụng máy móc và những vật liệu còn giá trị; phần còn lại dự định dùng làm củi. Tuy nhiên, hiện hầu như không còn ai sử dụng loại gỗ này, khiến nhiều phương tiện tiếp tục bị bỏ lại, ngày càng mục nát và chìm dần xuống nước.
lac (11)
Rác thải, ngư cụ cũ chất đống trên tàu bỏ hoang, lâu ngày trở thành nơi trú ngụ của nhiều loại côn trùng. Ảnh: Đình Tuyên
lac (10)
Bà Nguyễn Thị Minh, trú xã Diễn Châu cho biết, những tàu cá bỏ hoang nằm rải rác khiến diện tích mặt nước phục vụ tàu thuyền bị thu hẹp. Bùn đất, rác thải cũng dễ mắc lại quanh các thân tàu. “Những ngày nắng nóng, khu vực có tàu mục và rác tích tụ thường phát sinh mùi rất khó chịu. Người dân mong các phương tiện này sớm được di dời để khu neo đậu sạch sẽ, thông thoáng hơn”, bà Minh chia sẻ. Ảnh: Đình Tuyên
lac (20)
Không chỉ ảnh hưởng mỹ quan và môi trường, những thân tàu chìm nổi còn có thể trở thành chướng ngại vật đối với các phương tiện hoạt động trên luồng. Nguy cơ càng đáng lo ngại vào thời điểm mưa bão, khi lượng tàu cá trở về tìm nơi tránh trú tăng cao và không gian neo đậu cần được sử dụng tối đa. Ảnh: Đình Tuyên
lac (46)
Ông Trần Thanh Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện có trách nhiệm tự di dời những tàu cũ nát ra khỏi khu vực neo đậu. Đối với những phương tiện chưa xác định được chủ sở hữu, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, lập phương án xử lý theo quy định. Theo ông Giáp, địa phương cũng dự kiến kết hợp việc xử lý các “xác tàu” với 2 dự án nạo vét luồng lạch của tỉnh đang triển khai, qua đó từng bước giải phóng mặt nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào và neo đậu. Ảnh: Đình Tuyên
lac (36)
Một tàu cá cũ nát, thân gỗ bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian dài bị bỏ hoang. Ảnh: Đình Tuyên
lac (29)
Mùa mưa bão đang đến gần, việc xử lý dứt điểm các tàu cá hư hỏng, bỏ hoang tại Lạch Vạn càng trở nên cấp thiết. Khi những “xác tàu” được di dời, luồng lạch sẽ thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, neo đậu và hạn chế nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Đình Tuyên
0 0 0
x
“Xác tàu” bủa vây khu neo đậu Lạch Vạn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO