'Xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long' vào đề thi môn Địa lý

(Baonghean.vn) - Sau 120 phút làm bài, 9h30 phút sáng nay, tại điểm thi Trường Đại học Vinh nhiều thí sinh hoàn thành bài thi của mình.

Bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc, Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ hào hứng nói rằng: Em làm được khoảng 70%. Em thi khối A nên kết quả này em khá hài lòng.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về kết quả làm bài của mình.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về kết quả làm bài của mình.

Theo Ngọc, đề Địa lý năm nay không quá khó, với 4 câu. Cũng chung ý kiến đó, thí sinh Nguyễn Hà An, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khẳng định, đề năm nay vừa sức với các em. "Đáng chú ý trong đề thi có một câu mang tính thời sự cao, đề cập đến vấn đề xâm nhập mặn và hạn hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù em hi vọng đề Địa lý sẽ nói về Biển Đông nhưng vấn đề này em cũng rất thích. Thời gian qua, em có theo dõi thời sự thường xuyên nên vẫn có thể làm tốt". - Thí sinh Hà An cho biết.

Các câu hỏi khác liên quan đến khu kinh tế trọng điểm Miền Trung, vẽ biểu đồ, các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

Trước giờ kết thúc buổi thi Địa lý, nhiều thí sinh hoàn thành bài, ra khỏi trường thi.
Trước giờ kết thúc buổi thi Địa lý, nhiều thí sinh hoàn thành bài, ra khỏi trường thi.

Cô giáo Lê Thị Kim Ngân, giáo viên dạy Địa lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận xét: Đề thi năm nay có tính phân hóa cao so với năm ngoái, bám sát được các vấn đề thời sự có tính thực tiễn, như vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, tình trạng xâm nhập mặn. Muốn làm được đề đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, biết vận dụng, liên hệ thực tiễn.

Với đề này, thí sinh muốn lấy 4 – 5 điểm không khó, trong đó dễ nhất là câu biểu đồ. Đây là dạng bài đã được ôn tập nhiều và thí sinh đã được làm quen. Riêng với những thí sinh thi đại học, phổ điểm trung bình sẽ từ 6 – 8 điểm.

Thí sinh muốn đạt điểm 9 trở lên không dễ bởi đề có nhiều ý, dễ sai sót, dễ mất điểm. Ngay như câu 1, câu kiến thức nhớ, tuy là câu ăn điểm nhưng không phải thí sinh nào cũng làm tốt bởi đây không phải vấn đề thí sinh thường xuyên chú trọng.

Về cá nhân tôi, không bất ngờ với đề thi năm nay. Đề khá hay và phân hóa tốt hơn thí sinh, đặc biệt là phân hóa thí sinh khá giỏi để xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Thông tin từ cụm thi ĐH Vinh, môn Địa lý sáng nay có 77 thí sinh vắng mặt.

NPV 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.