Xây dựng dở dang, cô trò mòn mỏi 'ngóng' trường mới
Một số dự án xây trường học dù đã khởi công từ lâu nhưng do nhiều nguyên nhân, đã bị trễ tiến độ thời gian dài gây ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của nhà trường. Vì chờ dự án, nhiều lớp học phải chen chúc trong phòng tạm, không đủ diện tích theo quy định.
Trường xây gần xong rồi bỏ đó
Đã gần nửa năm nay, dãy nhà 2 tầng của Trường mầm non Nghi Phong (phường Vinh Lộc), vắng bóng công nhân đến thi công, dù công trình này chỉ còn một số hạng mục nữa là có thể đưa vào sử dụng. Nguyên nhân được cho là do thiếu vốn, nhà thầu không chịu thi công tiếp.
“Chúng tôi rất sốt ruột, cũng có kiến nghị suốt, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì”, cô Trương Thị Lộc - Hiệu trưởng Trường mầm non Nghi Phong nói.
Dự án dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học và bếp ăn của trường được khởi công từ năm 2023, do UBND xã Nghi Phong (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, kế hoạch sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 6/2025. Để có mặt bằng khởi công dự án, một số phòng học, phòng đa năng của dãy nhà cũ đã bị phá dỡ. Vì vậy, nhà trường đành phải gom học sinh, thậm chí có lớp phải chuyển sang học tạm trong phòng của ban giám hiệu để chờ trường mới.

Nữ hiệu trưởng cho biết, nhà trường hiện có 475 trẻ, theo quy định với số lượng này sẽ được chia thành 16 nhóm lớp. Tuy nhiên, do không thể bố trí thêm phòng học, trường chỉ còn cách chia thành 15 nhóm lớp. Dù vậy, có nhóm lớp với gần 30 trẻ phải chen chúc trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 15m2. Căn phòng này trước đây là phòng của hiệu phó.
“Các phòng học khác thì rộng hơn 60m2, còn theo quy định mới thì phòng học phải rộng hơn 120m2. Nhưng vì học tạm, chờ trường xây xong nên phải đưa các cháu vào chen chúc trong căn phòng chỉ rộng 15m2 này. Không chỉ chật hẹp mà phòng còn không có nhà vệ sinh, không có kho để đồ nên rất bất tiện. Các cháu phải đi nhờ nhà vệ sinh nơi khác, đồ đạc thì để ở ngoài cầu thang. Ngoài ra, giờ ăn các cháu cũng phải ăn ở ngoài hành lang, mùa ấm thì còn được nhưng mùa lạnh này rất thương”, cô Lộc nói.

Vì nhường phòng cho học sinh, 2 hiệu phó của trường vì thế phải sang làm việc chung trong căn phòng nhỏ cùng với nhân viên y tế. Theo ghi nhận của phóng viên, dự án này đã hoàn thành khoảng 90%, bên trong phòng học một số thiết bị như quạt điện cũng đã được lắp đặt. Chỉ còn một số hạng mục nhỏ chưa thi công như lan can, cầu thang… “Mấy tháng trước, nhiều đoàn lãnh đạo phường Vinh Lộc cũng đã về kiểm tra và cho biết sẽ đôn đốc nhà thầu để ít nhất đưa bếp ăn vào sử dụng trong tháng 9/2025, tuy nhiên kể từ đó đến nay, vẫn không thấy công nhân nào đến thi công”, hiệu trưởng nói thêm.
Ông Nguyễn Công Ánh - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (cũ), cho biết trong quá trình thi công dự án này, do phải điều chỉnh một số hạng mục nên tiến độ bị trễ so với kế hoạch.
Đúng là trước đây dự án do xã Nghi Phong làm chủ đầu tư, nhưng bây giờ là phường Vinh Lộc. Trước đó, xã cũng đã thanh toán cho nhà thầu khoảng 10 tỷ đồng rồi, nhưng đến khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, dự án được chuyển giao về cho phường Vinh Lộc khi đã sắp hoàn thành. Do chưa được bố trí vốn nên nhà thầu chưa thi công trở lại. Chúng tôi cũng mong muốn phường quan tâm, ưu tiên cho các trường học, bố trí vốn để dự án tiếp tục được đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Công Ánh - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (cũ)
Thấp thỏm vì phòng học xuống cấp
Cũng trên địa bàn phường Vinh Lộc, hơn 700 học sinh Trường THCS Nghi Thái đang thấp thỏm học trong những căn phòng đã xuống cấp. Trong khi đó, dự án trường mới thì cứ thi công được ít tháng lại dừng, khiến tiến độ bị chậm. “Có lẽ đây là một trong những trường học cũ nhất, xuống cấp nhất ở Nghệ An hiện nay. Mà dãy phòng học mới thì xây mãi chẳng thấy xong”, thầy Nguyễn Hữu Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Thái nói.
Theo thầy Thọ, nhà trường cũng đang có 2 dãy nhà 2 tầng, nhưng được xây dựng từ hơn 25 năm trước, nên hiện nay đã xuống cấp. Nhiều vết nứt xuất hiện ở các bức tượng, trần nhà bị hoen gỉ, mục nát. Nhà trường đã nhiều lần thuê thợ đến sửa chữa nhưng không khắc phục được. Ngoài ra, trường vẫn đang phải sử dụng dãy nhà cấp 4, được xây dựng từ gần 40 năm trước.

Trước thực trạng đó, năm học 2023-2024, dự án dãy nhà học 3 tầng với 9 phòng học được khởi công xây dựng. Dự án này do UBND xã Nghi Thái (cũ) làm chủ đầu tư. “Tuy nhiên, sau khi giải phóng mặt bằng, nhà thầu đến quây tôn, thi công được phần móng thì xuất hiện đơn thư phản ánh dự án không đầy đủ hồ sơ thủ tục. Theo đó, dự án không có giám sát cộng đồng. Vì thế mà dự án bị đình chỉ khoảng 4 tháng. Sau khi đã hoàn tất thủ tục thì công nhân tiếp tục thi công, nhưng chỉ một thời gian sau lại dừng tiếp. Phía nhà thầu cho biết là do không được bố trí vốn kịp thời. Công trình này vì vậy mà cứ làm rồi nghỉ, kéo dài cho đến nay”, thầy Thọ nói và cho hay, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài dãy phòng học 3 tầng này, Trường THCS Nghi Thái còn có một dự án khác nhưng đã bị dừng thi công suốt gần nửa năm nay. Đó là dự án nhà đa năng với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Nhà đa năng này rộng gần 600m2, được khởi công từ đầu năm 2025, xây dựng trên khu đất trước đây là sân dạy thể dục của trường. Đến tháng 6/2025, khi mới chỉ hoàn thành 4 bức tường, dự án bị dừng lại mà nhà trường cũng không rõ lý do. Kể từ đó đến nay, không thấy bóng dáng công nhân tiếp tục đến thi công.

Theo thầy Thọ, do phải nhường mặt bằng để xây dựng nhà đa năng, nên học sinh phải học thể dục ngay sau cổng trường, gây bất tiện. Trong khi đó, sân trường vốn đã chật hẹp, dự án dãy nhà 3 tầng chưa xong, phải quây tôn công trình đã chiếm một phần diện tích không nhỏ. “Nhà trường rất mong muốn chính quyền địa phương quan tâm, để sớm đưa các công trình này vào sử dụng”, thầy Thọ nói.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc cho biết, phường cũng đã nhận được các kiến nghị của Trường mầm non Nghi Phong cũng như Trường THCS Nghi Thái.
Nguyên nhân do chủ đầu tư là UBND các xã trước đây không có nguồn vốn đối ứng cho nhà thầu, nên nhà thầu dừng thi công. Riêng 2 dự án dãy nhà học của Trường mầm non Nghi Phong và Trường THCS Nghi Thái thì đã sắp hoàn thiện rồi, trong tuần tới UBND phường sẽ làm việc với các nhà thầu để đôn đốc, tiếp tục thi công để đưa vào sử dụng. Còn đối với dự án nhà đa năng ở Trường THCS Nghi Thái thì đang phải rà soát lại các hồ sơ, thủ tục trước đây
Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc


