Xây dựng đội ngũ người làm báo vững bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ
Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2020 -2025 và những định hướng lớn trong thời gian tới.
.png)
Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh báo chí cả nước đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động và chuyển đổi số. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 5 năm qua với nhiều dấu ấn nổi bật, mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo Nghệ An vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
Nhân dịp Đại hội, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2020 -2025 và những định hướng lớn trong thời gian tới.
P.V (Thực hiện) • 31/07/2026
P.V: Thưa đồng chí, trước hết đồng chí có thể khái quát về tổ chức Hội Nhà báo Nghệ An hiện nay?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Hội Nhà báo Nghệ An được thành lập năm 1985. Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội có 18 chi hội với 314 hội viên, sinh hoạt tại các cơ quan báo chí của tỉnh và một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Đề án sáp nhập các cơ quan báo chí, đến nay, Hội còn 12 chi hội với 420 hội viên. Như vậy, số lượng chi hội giảm 6 đầu mối, nhưng số hội viên tăng thêm 106 người so với đầu nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy tổ chức Hội tiếp tục khẳng định vai trò là mái nhà chung của những người làm báo, đồng thời, phản ánh sự phát triển của đội ngũ báo chí Nghệ An cả về quy mô và chất lượng.



P.V: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động đối với hoạt động báo chí. Đồng chí đánh giá như thế nào về chặng đường vừa qua?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Có thể khẳng định đây là một nhiệm kỳ đặc biệt, với nhiều khó khăn và thách thức chưa từng có.
Đầu nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài đã tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội cũng như hoạt động báo chí, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các hoạt động của Hội. Những năm cuối nhiệm kỳ, đất nước tiếp tục triển khai cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội và giải thể hệ thống trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện. Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu rất lớn đối với tổ chức Hội cũng như đội ngũ người làm báo trong việc thích ứng với mô hình hoạt động mới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều biến động, Hội Nhà báo Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí. Ban Chấp hành Hội đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.




P.V: Đâu là những dấu ấn nổi bật nhất của Hội Nhà báo Nghệ An trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Có thể khái quát những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ trên một số phương diện chính.
Trước hết, là công tác xây dựng tổ chức Hội và bồi dưỡng đội ngũ người làm báo. Hội luôn xác định đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 5 năm qua, Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức hàng chục lớp tập huấn bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết về xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho hội viên, phóng viên. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo.
Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số trong hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài việc duy trì xuất bản Đặc san Người làm báo Nghệ An, Hội đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, trở thành kênh thông tin chính thức của Hội, cập nhật kịp thời các hoạt động báo chí, thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các hoạt động nghiệp vụ.




Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An, Hội tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề "Báo chí Nghệ An trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam", góp phần tôn vinh truyền thống và những đóng góp của các thế hệ người làm báo xứ Nghệ.
Một dấu ấn quan trọng khác là việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Hội phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác giao ban báo chí hằng tháng; kịp thời định hướng thông tin, đánh giá kết quả tuyên truyền, đồng thời, thường xuyên nhắc nhở hội viên thực hiện nghiêm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

.jpg)

Đặc biệt, Hội triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ, có hơn 140 tác phẩm của hội viên được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng, qua đó, khích lệ tinh thần sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí và tạo nền tảng cho nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương và địa phương.
P.V: Các giải báo chí luôn là động lực quan trọng thúc đẩy chất lượng tác phẩm. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả của Nghệ An trong nhiệm kỳ qua?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Các giải báo chí không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đội ngũ người làm báo không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng chuyên môn và trách nhiệm xã hội.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều giải báo chí chuyên đề như: Giải Búa liềm vàng Nghệ An; Giải Báo chí Nghệ An; Giải Báo chí viết về phong trào “Dân vận khéo”; Giải Báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Báo chí về phong trào công nhân và người lao động; Giải Ảnh báo chí “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác”; Giải Báo chí về du lịch Cửa Lò; Giải Báo chí về gương sáng ngành Y... Qua từng năm, số lượng tác phẩm tham gia ngày càng tăng, chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt.





Đặc biệt, báo chí Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trên các sân chơi báo chí toàn quốc. Trong 5 năm qua, các cơ quan báo chí và hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã giành 16 Giải Báo chí Quốc gia, 17 Giải Búa liềm vàng toàn quốc, 5 Giải Báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng hàng trăm giải thưởng tại các giải báo chí do các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức như: Giải Diên Hồng, Giải Báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải Báo chí về giáo dục, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường...
Ở cấp tỉnh, các giải báo chí ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ, Giải Búa liềm vàng Nghệ An có 454 tác phẩm dự thi, 229 tác phẩm đoạt giải; Giải Báo chí Nghệ An có 569 tác phẩm dự thi, 118 tác phẩm đoạt giải; Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" có 329 tác phẩm dự thi, 88 tác phẩm đoạt giải; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có 297 tác phẩm tham gia, 74 tác phẩm được trao giải.



Qua các giải báo chí, nhiều đơn vị tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và truyền thống làm báo như: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Báo Quân khu 4, cùng nhiều Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trước đây như: Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Tương Dương...
Đặc biệt, năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là hội nhà báo địa phương duy nhất trong cả nước được Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Trung ương tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc, khẳng định những đóng góp nổi bật của Hội trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng.
P.V: Việc tập hợp, đoàn kết hội viên và xây dựng tổ chức Hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Chúng tôi luôn xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh phải bắt đầu từ việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ người làm báo và chăm lo tốt quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.
Thực hiện Quyết định số 979 của Hội Nhà báo Việt Nam về sinh hoạt hội viên là phóng viên thường trú, Hội Nhà báo Nghệ An đã kiện toàn Chi hội Nhà báo phóng viên thường trú tại Nghệ An. Đến nay, chi hội thu hút gần 50 hội viên, trở thành cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan báo chí Trung ương với địa phương; nhiều hội viên đã đạt thành tích cao tại các giải báo chí và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp 106 hội viên mới, góp phần trẻ hóa và phát triển đội ngũ người làm báo. Đồng thời, Hội đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 21 hội viên cùng 7 đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp báo chí và hoạt động của Hội.
Những kết quả đó không chỉ góp phần củng cố tổ chức Hội mà còn tăng cường sự gắn kết giữa những người làm báo, tạo nền tảng để Hội Nhà báo Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới.
P.V: Hội Báo Xuân Nghệ An nhiều năm qua đã trở thành một hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đồng chí có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật của hoạt động này trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Hội Báo Xuân không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là không gian văn hóa, nơi kết nối báo chí với bạn đọc, góp phần đưa các sản phẩm báo chí đến gần hơn với nhân dân.



Thực hiện chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức 5 kỳ Hội Báo Xuân, gắn với Lễ trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An. Hoạt động này đã tạo không khí sôi nổi mỗi dịp đầu Xuân, đồng thời, mở rộng cơ hội giao lưu giữa các cơ quan báo chí, hội viên và công chúng.
Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Nghệ An luôn tham gia đầy đủ các kỳ Hội Báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Các gian trưng bày của Nghệ An hằng năm không chỉ giới thiệu những ấn phẩm báo chí tiêu biểu mà còn quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng phát triển của tỉnh đến bạn bè cả nước.



Đặc biệt, tại Hội Báo toàn quốc năm 2024 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, gian trưng bày của Hội Nhà báo Nghệ An đã đoạt Giải C trong tổng số 120 gian trưng bày của các cơ quan báo chí cả nước. Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP Nghệ An cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với đông đảo khách tham quan, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh Nghệ An trên diễn đàn báo chí toàn quốc.
P.V: Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội Nhà báo Nghệ An còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết hội viên và lan tỏa trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, Hội Nhà báo Nghệ An luôn quan niệm rằng, một tổ chức Hội vững mạnh phải là nơi gắn kết hội viên, nuôi dưỡng văn hóa nghề nghiệp và phát huy trách nhiệm xã hội của người làm báo. Vì vậy, cùng với các hoạt động nghiệp vụ, Hội đặc biệt quan tâm đến các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống và an sinh xã hội.

.jpg)
.jpg)
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hội duy trì thường xuyên Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Hội Báo Xuân; tích cực tham gia Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam, Giải Bóng bàn toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, năm 2025, lần đầu tiên Hội tổ chức Giải Pickleball người làm báo Nghệ An, tạo sân chơi mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn bó và đoàn kết trong đội ngũ hội viên.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An, Hội tổ chức nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, giáo dục truyền thống; tham gia đoàn công tác đến Trường Sa và Nhà giàn DK1; dâng hương tại các địa chỉ đỏ, thăm hỏi các gia đình chính sách. Những hoạt động này góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo.


.jpg)

Một điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ là công tác an sinh xã hội. Hưởng ứng Chương trình "Tết Vì người nghèo", Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" và nhiều chương trình thiện nguyện, Hội đã phối hợp xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ người dân vùng thiên tai, đồng bào miền núi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua các chương trình xã hội và hoạt động thể thao, Hội cũng vận động trao nhiều suất học bổng, sách vở, nhu yếu phẩm, góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái của người làm báo.



Song song với đó, Hội luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; thực hiện hiệu quả Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó, khích lệ tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ người làm báo Nghệ An.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An nhiều năm liền được Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2025, Hội vinh dự là hội nhà báo địa phương duy nhất trong cả nước được Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Trung ương tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành cùng toàn thể hội viên trong suốt nhiệm kỳ.

P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn mới?
Đồng chí Trần Minh Ngọc: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, bối cảnh hoạt động báo chí đang có những thay đổi rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy. Điều đó vừa mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với tổ chức Hội và mỗi người làm báo.
Trên tinh thần đó, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đồng thời, phát huy tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Nghệ An và đất nước.
Trọng tâm của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, tinh thông chuyên môn, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số, thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.
.png)
Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; phát huy vai trò của các chi hội, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành; xây dựng chương trình hành động toàn khóa bám sát Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Hội Nhà báo Nghệ An, bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển báo chí của tỉnh.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí cùng toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, khẳng định vị thế của tổ chức Hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Nghệ An trong kỷ nguyên phát triển mới.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch!



