Xây dựng Nam Đàn thành trung tâm du lịch quốc gia

(Baonghean.vn)-Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện trọng điểm  về du lịch của cả nước được xác định là giải pháp để đưa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển đúng tầm, bền vững.

Theo báo cáo Dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam 

Sáng 10/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2025 có tầm nhìn đến 2030.

Dự hội nghị có PGS.TS Trần Đình Thiên- Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng dự.

Đàn giai đoạn 2017-2020, có tính đến năm 2030, đồng chí Bùi Đình Long- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Nam Đàn trình bày, mục tiêu của Nam Đàn là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn phát triển du lịch dịch vụ, trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện.

Góp ý vào nội dung Dự thảo Nghị quyết, PGS.TS Trần Đình Thiên- Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Nam Đàn phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng lợi thế. Để Nam Đàn phát triển, cần phải có tầm nhìn khác cùng với có cơ chế, thể chế để thay đổi “đẳng cấp”. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê

Định hướng để Nam Đàn phát triển, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: Du lịch là thế mạnh “độc quyền” của Nam Đàn nhưng hiện nay đang dừng lại ở mức là địa chỉ tham quan chưa phải là địa chỉ du lịch. Vì vậy, định hướng để Nam Đàn phát triển là: xây dựng Nam Đàn thành trung tâm du lịch trọng điểm Quốc gia. “Nam Đàn phải xây dựng Kim Liên thành địa chỉ du lịch “đẳng cấp cao”. Lấy du lịch đẳng cấp cao làm trụ, làm ngành mũi nhọn, và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, môi trường phải phát triển theo mục tiêu đó”

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh giải pháp để đưa Nam Đàn phát triển đúng tầm, bền vững là: "Xây dựng Nam Đàn thành huyện trọng điểm về du lịch của cả nước".  Ảnh Thanh Lê

PGS.TS Trần Đình Thiên cũng cho rằng: “Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Nam Đàn cần phải có quy hoạch đi cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không vì lợi ích trước mắt mà phá vỡ quy hoạch. Đồng thời Nam Đàn cũng cần tạo môi trường hấp dẫn thu hút doanh nghiệp đầu đàn, tạo đà làm trụ cột cho việc thực hiện mục tiêu phát triển đưa Nam Đàn thành trung tâm du lịch Quốc gia. Còn đối với tỉnh Nghệ An, nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh là phải xây dựng Đề án cấp Quốc gia về phát triển Nam Đàn thành trung tâm du lịch Quốc gia”.

Cùng chung quan điểm trên, đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Dự thảo Nghị quyết cần nhận thức đúng, sát thực tiễn việc phát triển du lịch của Nam Đàn còn nhiều hạn chế. Về lĩnh vực thu hút đầu tư, Nam Đàn đang dựa vào Trung ương, tỉnh, việc thu hút đầu tư và xã hội hóa nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Ví như, Nam Đàn chưa có nhà hàng nào có điểm nhấn với du khách, việc buôn bán hàng hóa phục vụ du lịch ở Khu Di tích Kim Liên còn nhếch nhác, lộn xộn...

Về nội dung xây dựng thị trấn Nam Đàn, theo đồng chí Huỳnh Thanh Điền, địa phương cần khai thác lợi thế sông Đà, sông Lam. Dự thảo Nghị quyết nên đề ra nhiệm vụ mở rộng Khu lưu niệm Phan Bội Châu để xây dựng thành điểm đến du lịch của Nam Đàn. Nhiệm vụ của Nam Đàn cần phải làm là cần quy hoạch phân vùng; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ, xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, đồng chí Đậu Văn Thanh- Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, để đạt mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thànhTrung tâm du lịch Quốc gia, Dự thảo Nghị quyết cần phải xác định rõ trọng điểm để phát triển du lịch của Nam Đàn là Kim Liên. Từ đó kết nối với TP Vinh, du lịch và các địa phương thành chuỗi du lịch liên hoàn.

Đồng chí Bùi Đình Long- Bí thư Huyện ủy Nam Đàn báo cáo Dự thảo Nghị quyết.
Đồng chí Bùi Đình Long- Bí thư Huyện ủy Nam Đàn báo cáo Dự thảo Nghị quyết. Ảnh Thanh Lê

Để trở thành trung tâm du lịch Quốc gia, ngoài công tác quy hoạch, trước mắt Nam Đàn cần phải xây dựng nếp sống văn hóa, chú trọng công tác vệ sinh môi trường bởi những lĩnh vực này đang còn rất hạn chế"- đồng chí Đậu Văn Thanh phát biểu.

Du khách tham quan quê Bác
Du khách tham quan quê Bác. Ảnh tư liệu

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2020, có tính đến năm 2030 là rất cần thiết. 

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và phát triển Nam Đàn- quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn; là trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh. Đồng thời rất cần sự quan tâm của Trung ương, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước với tấm lòng kính trọng và yêu mến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trăn trở của lãnh đạo tỉnh là Nam Đàn chưa phát triển xứng tầm và lợi thế vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng cho Nam Đàn, định hướng để Nam Đàn phát triển xứng tầm, bền vững. Trong đó, Nghị quyết xác định phương hướng là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện trọng điểm về du lịch và phấn đấu sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nam Đàn tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị này để bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Thanh Lê

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...