Xây dựng phường Hà Huy Tập vững mạnh toàn diện

Nguyễn Ngọc Dương (Bí thư Đảng ủy Phường Hà Huy Tập)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập (TP Vinh) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đồng thuận xây dựng phường phát triển vững chắc.
Được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,9%; giá trị gia tăng bình quân đầu người/năm tăng từ 48,9 triệu đồng năm 2015 lên 80 triệu đồng năm 2019, ước đến năm 2020 đạt 87,2 triệu đồng (chỉ tiêu đại hội 85 - 90 triệu đồng).
Tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt 76,67% (CTĐH 77,46%), ngành công nghiệp - xây dựng giảm còn 23,32% (CTĐH 22,49%), ngành nông nghiệp giảm xuống còn 0,03% (CTĐH 0,05%). Tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 138,104 tỷ đồng, đạt 159,7% KH (CTĐH: 86,429 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách 124,342 tỷ đồng, đạt 169,5% KH (CTĐH: 73,322 tỷ đồng).
Trụ sở UBND phường Hà Huy Tập được xây dựng khang trang. Ảnh: Thu Huyền
Trụ sở UBND phường Hà Huy Tập được xây dựng khang trang. Ảnh: Thu Huyền

Nhiều doanh nghiệp ra đời và hoạt động hiệu quả, các thành phần kinh tế phát triển nhanh, đa dạng. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, số hộ giàu và khá tăng, số lượng hộ nghèo giảm từ 14 hộ năm 2015 xuống còn 03 hộ, tỷ lệ 0,06%/CTĐH 0,2%.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân đạt 99,7% (CTĐH 99,5%). 
Công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng hoàn thành 46 dự án với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp gần 6,5 tỷ đồng. Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.
Nhiều tuyến đường, mương thoát nước, vỉa hè được đầu tư xây dựng, nâng cấp; sửa chữa các trường học, nhà văn hóa, Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, biển ngõ... Xây dựng mới Trạm Y tế, hội trường UBND phường, vườn hoa cây xanh, đường quy hoạch 9m (nối đường Lý Tự Trọng sang đường Phạm Đình Toái); Các công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, một số công trình tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị. Nhìn chung diện mạo, dáng vóc đô thị của phường thay đổi ngày càng khang trang, văn minh hơn. 
Chú thích?
Các khu vui chơi, hạ tầng được chú trọng đầu tư, tạo điểm nhấn cho phường Hà Huy Tập nói riêng và Thành phố Vinh nói chung. Ảnh: Thu Huyền

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục phát triển khá vững chắc và toàn diện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,5%, THPT đạt 99,2%, có 310 em đạt học sinh giỏi các cấp, là phường nằm trong tốp đầu thành phố về chất lượng giáo dục.

Vận động, tài trợ giáo dục với tổng số tiền huy động đạt gần 8 tỷ đồng, an ninh trường học được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Chú trọng phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Giữ vững phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 100% khối phố được công nhận là khối văn hóa; xây dựng được 85 tổ dân cư (CTĐH 30 tổ), 51 ngõ phố (CTĐH 30 ngõ) văn minh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,7% (CTĐH 94,5%), gia đình thể thao đạt 58,3% (CTĐH 50%).
Cùng với đó, phường triển khai kịp thời nhiều cuộc vận động xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo, chương trình thiện nguyện có ý nghĩa với tổng số tiền trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Năm 2019 được thành phố công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 
Sau khi được cải tạo, kênh Bắc đang tạo ra không gian đô thị xanh - sạch - đẹp cho người dân khối 5, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: Thu Huyền
Sau khi được cải tạo, kênh Bắc đang tạo ra không gian đô thị xanh - sạch - đẹp cho người dân khối 5, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: Thu Huyền
Đổi mới bộ máy, sáp nhập khối phố
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được khẳng định. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến.
Đảng bộ được thành phố khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2015 - 2018, tập thể Ban Chấp hành được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong đợt thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn năm 2019 - 2020”. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.
Tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: T.H
Tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: T.H

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận 134 ngày 5/3/2019 của BTV Tỉnh ủy và chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập khối phố, rà soát, bố trí, phân công lại nhiệm vụ của một số công chức và cán bộ không chuyên trách từ phường đến khối theo hướng bố trí kiêm nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Từ năm 2017, thực hiện chủ trương 100% khối trưởng là đảng viên, tham gia cấp ủy và làm phó Bí thư Chi bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, 100% chi bộ khối phố thực hiện kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận hoặc Khối trưởng.
Hiện nay, Đảng bộ phường có 28 chi bộ với hơn 1.900 đảng viên, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền phường.
Trạm y tế phường Hà Huy Tập được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Ảnh: Thu Huyền
Trạm y tế phường Hà Huy Tập được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Ảnh: Thu Huyền
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nên những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của phường. Còn một số hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục, 04 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra chưa hoàn thành (nhịp độ tăng trưởng, tỷ lệ phát triển dân số, Đoàn TN không đạt xuất sắc, tỷ lệ chi bộ HTTNV không đạt 100%).
Tuy nhiên, về cơ bản phường vẫn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Có 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có: 7/8 chỉ tiêu kinh tế, 11/12 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, 3/3 chỉ tiêu đô thị, 2/2 chỉ tiêu quốc phòng - an ninh, 3/5 chỉ tiêu xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể).

Ghi nhận những đóng góp và thành tựu đạt được, năm 2017, phường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua khen thưởng, công nhận “Đảng bộ trong sạch - vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục (2015 - 2019). Đó là sự động viên, khích lệ kịp thời, là động lực quan trọng, tạo đà để phường vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phường Hà Huy Tập tổ chức chương trình thiện nguyện 'Nâng bước em tới trường tại điểm trường Tiểu học Chà Lò (Tương Dương). Ảnh: TH
Phường Hà Huy Tập tổ chức chương trình thiện nguyện 'Nâng bước em tới trường tại điểm trường Tiểu học Chà Lò (Tương Dương). Ảnh: TH
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường Hà Huy Tập lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường vững mạnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng phường Hà Huy Tập vững mạnh toàn diện.
Giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị’’ với hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Mặc dù sẽ còn gặp những khó khăn, thách thức, nhưng với kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng trong giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Đỏ anh hùng.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.