Xây dựng quy chế phối hợp đấu tranh với tội phạm kinh tế

(Baonghean.vn) - Công an TP. Vinh đã đề xuất như thế tại cuộc làm việc với đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh sáng 19/9 về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Bà Thái Thị An Chung - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cùng các thành viên. Cùng dự có ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện một số ban, ngành, đơn vị liên quan. 

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: H.T
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: H.T

Từ tháng 1/2015 - 6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh đã khởi tố, điều tra 27 vụ, 38 bị can về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gồm 21 vụ, 26 bị can về buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo.

Còn lại là các vi phạm về buôn bán hàng thuốc lá điếu nhập lậu, rượu ngoại giả, mua bán hóa đơn chứng từ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cuộc giám sát, ông Trần Đình Toàn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và một số đại biểu bày tỏ băn khoăn việc số lượng các vụ án về lĩnh vực kinh tế chuyên sâu như thuế, đầu cơ, chứng khoán, tín dụng, đất đai chưa được Công an TP. Vinh phát hiện nhiều?

Giải trình của Phó trưởng Công an TP. Vinh - ông Nguyễn Hữu Cường, cho biết, các đội cảnh sát điều tra đã tham gia nhiều đoàn liên ngành xử lý, phạt hành chính nhiều vụ việc liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Các số liệu về nội dung này sẽ được bổ sung kịp thời gửi đoàn giám sát.

Ông Cường cũng cho hay nhiều vi phạm có liên quan đến kinh tế mà cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, xử lý nhưng lại được quy định ở lĩnh vực khác.

Ví dụ như các vụ việc liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đất đai chủ yếu chuyển xử lý theo tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn hoặc cố ý làm sai quy định, về tội danh tham nhũng... nên không đưa vào danh mục xử lý tội phạm thuộc lĩnh vực kinh tế nên cơ quan không đưa vào báo cáo nội dung giám sát.

Đối với xử lý các vi phạm về buôn lậu, sản xuất hàng giả hàng nhái... việc chứng minh nguồn gốc hàng hóa, các liên quan đến người vi phạm còn nhiều khó khăn. 

Các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực buôn bán, sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, xử phạt về buôn bán sử dụng pháo nổ... còn chưa thống nhất, gây vướng mắc cho các cơ quan thi hành.

Từ tháng 1/2015 đến 6/2017 Công an TP Vinh đã xử lý 21 vụ, 26 bị can về buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Ảnh tư liệu.
Từ tháng 1/2015 đến 6/2017, Công an TP. Vinh đã xử lý 21 vụ, 26 bị can về buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Công an TP. Vinh cũng thừa nhận, mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã luôn quan tâm sát sao đối với công tác điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, song các tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế chuyên sâu như thuế, đầu cơ, chứng khoán, tín dụng, đất đai hoặc các vụ việc về buôn bán, sản xuất hàng giả chưa được phát hiện, xử lý nhiều.

Từ thực tế đó, Công an TP. Vinh đề xuất với đoàn giám sát cần tham mưu các cấp, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế phù hợp hơn với thực tế.

Các cơ quan, ban, ngành liên quan như thuế, thanh tra chuyên ngành… cần có quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Đối với các văn bản quy định liên quan chưa thống nhất theo phản ánh của Công an TP. Vinh, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị đơn vị có báo cáo chi tiết để đoàn phản ánh lên các cấp, ngành liên quan.

Kết thúc cuộc làm việc, bà Thái Thị An Chung đề nghị Công an TP Vinh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tập trung xác lập một số chuyên án, chuyên đề về lĩnh vực này để đẩy mạnh trấn áp tội phạm; quan tâm hơn đến các kiến nghị về công tác điều tra, xử lý vi phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách...

Hoài Thu

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...