Dự tọa đàm có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang |
Cách đây vừa tròn 55 năm, ngày 19/4/1963, huyện Quỳ Hợp chính thức được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Quỳ Châu thành 3 huyện là Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp.
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Hợp đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt gần 26 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất là 6.055 tỷ đồng, đứng thứ 9 toàn tỉnh; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,4%/năm; Thu ngân sách đạt hơn 135 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn 15,76%.
Đến nay, toàn huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn Quỳ Hợp công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang |
Đáng chú ý, từ năm 2001, huyện Quỳ Hợp được Bộ Văn hóa Thông tin chọn xây dựng thí điểm huyện văn hóa miền núi và dân tộc thiểu số khu vực Bắc Trung bộ.
Một góc huyện Quỳ Hợp hôm nay. Ảnh: Sách Nguyễn. |