#xây dựng trường chuẩn quốc gia

3 kết quả

pháp chế

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác pháp chế về các lĩnh vực giáo dục ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 3/12, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan về công tác ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Học sinh Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông) đang luyện đề theo hình thức trắc nghiệm. Ảnh: Mỹ Hà

Kết quả thi THPT Quốc gia 2018 của Nghệ An thấp hơn so với các năm trước

(Baonghean.vn) - Chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh để nghe ý kiến về đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng quốc gia Vườn Quốc gia Pù Mát” và một số vấn đề về ngành giáo dục.
Huyện miền núi đứng thứ 3 toàn tỉnh về xây dựng trường chuẩn quốc gia

Huyện miền núi đứng thứ 3 toàn tỉnh về xây dựng trường chuẩn quốc gia

(Baonghean) - Huyện miền núi cao Quỳ Châu là đơn vị xếp thứ 3 trong toàn tỉnh về xây dựng trường chuẩn quốc gia, kết quả đó chính là nhờ sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân và nỗ lực phấn đấu của các nhà trường.