Xây dựng văn hóa Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong quá trình hoạt động của mình, Đảng ta thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Văn hóa trong Đảng” hay “Văn hóa Đảng” chưa được đề cập nhiều và hành động quyết liệt. Xây dựng văn hóa Đảng là để củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, góp phần bảo vệ sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khi nói đến “Văn hóa trong Đảng” hay “Văn hóa Đảng”, điều quan trọng nhất là những giá trị văn hóa, phẩm chất mang tính văn hóa của một đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng,… Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân….(Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2002, t2 (1945-1954), trang 199-200).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là ấm no độc lập, là hòa bình tự do,...”, “Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”...

Dù Bác không nói lên khái niệm “Văn hóa Đảng”, nhưng có thể hiểu theo nghĩa rộng, đó là tất cả những giá trị, biểu hiện cái đẹp, cái cao quý trong lý tưởng, trong tư duy chính trị, trong phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên để phục vụ cho lợi ích của dân tộc, của Nhân dân.

Giá trị văn hóa Đảng được hình thành từ văn hóa truyền thống yêu nước, thương dân, cố kết cộng đồng, từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ tấm gương sáng ngời của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và hàng triệu cán bộ, đảng viên đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cũng vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. Hiếm có nơi nào trên thế giới này, người ta nói và viết gọn: “Đảng ta” khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, từ những lớp cán bộ, đảng viên đầu tiên – thế hệ vàng của cách mạng Việt Nam, đến lớp lớp cán bộ, đảng viên, hàng triệu người đã dấn thân, tiên phong trong các phong trào cách mạng với ý chí “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, hy sinh cả tuổi xuân, cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Họ làm nên “Văn hóa đảng”. Đó là những tấm gương sáng ngời để mọi người tri ân, ngưỡng mộ, học tập, noi theo.

Phát triển kinh tế thị trường, hội nhập, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, từ một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đã tăng lên thành một bộ phận, rồi “một bộ phận không nhỏ” - đáng buồn là trong “bộ phận không nhỏ” ấy, có cả những cán bộ, đảng viên cao cấp, có cả những người từng là anh hùng, chiến sĩ thi đua, từng “vào sinh ra tử”, từng được mọi người quý trọng lại trở thành “giặc nội xâm”, vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, trong 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó, có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó, có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ Đại hội XIII đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó, có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng trong LLVT.

Sự cám dỗ, hấp dẫn về vật chất, danh vọng đã làm cho họ suy thoái đạo đức, lối sống, lộng hành, cửa quyền, hách dịch, vô cảm với Nhân dân, thực chất là họ bị lệch chuẩn văn hóa. Chủ nghĩa cá nhân – cái “bệnh mẹ” đẻ ra các “bệnh con”, đã biến họ thành những con người thực dụng, tham lam, vụ lợi, bất chấp luân thường đạo lý, chà đạp lên nhân phẩm con người, họ làm hoen ố “Văn hóa Đảng” mà nhiều thế hệ đã dày công xây dựng. Họ trở thành kẻ thù của Nhân dân. Những vụ tham ô, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của các “đại án”, những vụ buôn bán thuốc ung thư giả, “giải cứu đại dịch”, “kit test Việt Á”,... là những ví dụ điển hình. Nhân dân vô cùng bất bình và căm giận.

Sự thất thoát về tiền của, tài nguyên đã và đang làm cho đất nước đã khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng hơn như vậy là mất niềm tin nghiêm trọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là một hệ lụy vô cùng lớn, dai dẳng, khôn lường,...

Trong thực tế, một đảng cầm quyền của nước ta, các vụ tham nhũng, lãng phí lớn chỉ xảy ra ở những đảng viên, những đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị. Một trong “bốn nguy cơ” mà Đảng từng cảnh báo từ Đại hội lần thứ VII ngày càng hiện hữu, diễn biến ngày càng nguy hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn. Có thể nói đã “đến độ”, đến “điểm nút”,... Nếu “vượt ngưỡng” sẽ là sự sống còn của Đảng, sự an nguy đối với chế độ!

Đi đôi với công cuộc chống tham nhũng, lãng phí, cần coi trọng việc xây dựng “Văn hóa Đảng”, “Văn hóa trong Đảng”. Đó là 2 mặt của “chống” và “xây”, làm cho cái đẹp, cái tươi tốt lấn át, đi đến loại bỏ cái xấu, cái ác. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng, biểu dương gương sáng về đạo đức, đấu tranh phê phán với cái xấu cũng cần được thường xuyên coi trọng.

“Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước”. Trong công cuộc to lớn và khó khăn ấy, Đảng phải thực lòng, cầu thị, dựa vào dân mà xây dựng Đảng, phát động toàn dân tẩy chay những cán bộ thoái hóa, biến chất. Chỉ có Nhân dân vào cuộc, đồng lòng, chung sức, loại bỏ bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hư hỏng thì việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới thành công. Nên chăng, cần có một nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hóa Đảng cầm quyền, tập trung quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thật sự chí công, vô tư. Phải làm thật sự tập trung, rộng rãi, quyết liệt, không dừng lại ở nghị quyết thì mới thành công. Đảng vì dân, dân tin Đảng, dựa vào dân mà xây dựng Đảng cũng là nét độc đáo của “Văn hóa Đảng”!

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.