Xe chở đất “vô tư” gây ô nhiễm trên Quốc lộ 15A

(Baonghean.vn) - Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây nhiều xe tải vận chuyển đất từ lòng hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn) gây ô nhiễm nghiêm trọng trên tuyến đường này.

Hàng ngày, đoàn xe chở đất từ hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn đi theo Quốc lộ 15A đến ngã ba Vân Diên đi ngược lên Quốc lộ 46, điểm cuối cùng là đổ đất vào vào một nhà máy gạch ở Thanh Chương.

Hàng chục xe chở đất phủ bạt không đảm bảo chạy khiến bụi bay mù mịt, làm nhiều người dân bức xúc.

Xe chở đất che phủ sơ sài chạy trên Quốc lộ 15A
Xe chở đất che phủ bạt không cẩn thận, đất rơi vãi dọc đường gây bụi mù. Ảnh: Thảo Nguyên
Chiều 18/6/2018, chúng tôi có mặt tại vị trí như người dân phản ánh để ghi nhận sự việc, thời điểm  quan sát thấy có 3 máy xúc công suất lớn đang xúc đất dưới lòng hồ Tràng Đen, cùng đó, hàng chục xe tải lớn nhỏ liên tục vào “ăn đất”…
Khi đã chứa đầy đất, đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy ra Quốc lộ 15A; quá trình bám theo đoàn xe tải chở đất, chúng tôi ghi nhận được nhiều hình ảnh đất trên các xe rơi vãi dọc đường, do xe chở đất tràn thùng và che phủ không đảm bảo…

Tình trạng xe chở đất rơi vãi dọc đường là một trong những nguyên nhân khiến cho bụi đường trên QL15A, QL46 thêm ô nhiễm. Đặc biệt, có một số xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng cũng tham gia vận chuyển đất.

Xe chở đất che phủ sơ sài chạy trên Quốc lộ 15A
Xe lấy đất từ hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn đến đổ cho Nhà máy gạch 30/4 (huyện Thanh Chương). Ảnh: Thảo Nguyên
Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng, cho biết: Các xe tải nói trên lấy đất ở khu vực lòng hồ Tràng Đen, đây là dự án cải tạo lòng hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam làm chủ đầu tư. Còn các xe này vận chuyển đất đi đâu chúng tôi không rõ.

Người dân  mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các xe tải vi phạm về lỗi chở đất vượt quá thành thùng xe, che phủ bạt không đảm bảo, đất rơi vãi dọc đường gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường trên QL15A, QL46 như nói trên.

Clip xe chở đất chạy gây bụi bặm trên Quốc lộ 15A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...