Xe khách cố định tuyến đường 7 ở Nghệ An tiếp tục bãi bến

(Baonghean.vn) - Sáng nay 4/3, các tuyến xe khách cố định chạy tuyến đường 7 từ Vinh lên các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tiếp tục bãi bến, dừng chạy để phản đối xe dù, xe vượt tuyến.
Sau buổi làm việc giữa các đơn vị vận tải và lái xe chạy tuyến cố định đường 7 với đại diện Sở GTVT và Thanh tra Sở GTVT Nghệ An chiều ngày 3/3, mặc dù, ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT đã có cam kết sẽ xử lý nghiêm các xe hợp đồng sau khi kiểm tra phát hiện vi phạm, đồng thời đề nghị các đơn vị vận tải đưa xe quay trở lại hoạt động. Thế nhưng, sáng nay 4/3, các xe khách tuyến đường 7 vẫn tiếp tục xếp hàng tại bến để phản đối, chờ phía cơ quan chức năng có văn bản trả lời cụ thể mới tiếp tục đưa xe vào hoạt động. 
Sáng nay, các xe khách tuyến đường 7 tiếp tục xếp hàng tại Bến xe Bắc Vinh để phản đối xe dù, xe vượt tuyến. Ảnh: TĐ
Sáng nay, các xe khách tuyến đường 7 tiếp tục xếp hàng tại Bến xe Bắc Vinh để phản đối xe dù, xe vượt tuyến. Ảnh: TĐ

Trước tình trạng các nhà xe bãi bến để phản đối, sáng nay, việc đi lại của nhân dân dọc tuyến đường 7 xuống Vinh và ngược lại đã bị ảnh hưởng. Nhiều khách hàng có nhu cầu đi lại nhưng không có xe. 

Anh Phạm Xuân Bình, quê Hưng Nguyên, là công nhân làm việc tại huyện Tương Dương, cho biết, anh Bình là khách thường xuyên đi tuyến Vinh - Mường Xén, mỗi tháng đi lên xuống 4 lượt. Sáng nay đến ngày nghỉ trực, ra bắt xe về xuôi thì không có xe nào chạy. Gọi cho nhiều nhà xe nhưng đều được trả lời là đang dừng hoạt động. 
Đại diện các đơn vị vận tải trên tuyến đường 7 ký vào đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng đề nghị sớm giải quyết dứt điểm sự việc. Ảnh: TĐ
Đại diện các đơn vị vận tải trên tuyến đường 7 ký vào đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng đề nghị sớm giải quyết dứt điểm sự việc. Ảnh: TĐ

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải Nghệ An cho biết: Sau khi chúng tôi tập hợp ý kiến, hình ảnh liên quan, sẽ sớm gửi lên các cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng mong muốn rằng Sở GTVT và các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này để sớm đưa hoạt động vận tải khách trên tuyến đường 7 đi vào ổn định.

Kể từ trưa ngày 3/3 các xe khách đã bắt đầu ngừng chạy để tập trung phản đối. Ảnh: CTV
Kể từ trưa ngày 3/3 các xe khách đã bắt đầu ngừng chạy để tập trung phản đối. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bến xe Bắc Vinh cho biết: Từ 10h trưa ngày 3/3 đến nay, tại Bến xe Bắc Vinh không có chuyến xe nào đóng lệnh xuất bến. Việc các đơn vị vận tải tuyến đường 7 đồng loạt dừng chạy đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải tại bến xe nói riêng và việc đi lại của người dân nói chung.

Đại diện sở GTVT làm việc với các nhà xe tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Đại diện sở GTVT làm việc với các nhà xe tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Ông Sỹ cũng thông tin, từ ngày hôm qua đến nay, có nhiều hành khách vào bến và cả gọi điện qua tổng đài của bến xe để hỏi việc không thấy xe khách tuyến đường 7. Phía bến xe cũng chỉ biết giải thích cho hành khách hiểu sự việc và tìm kiếm phương tiện khác để di chuyển. 

Sáng nay, 4/4/2021 Sở GTVT cũng đã có buổi làm việc nhanh với đại diện các bến xe, Hiệp hội vận tải và các ban ngành liên quan. Lãnh đạo sở cũng đã giao cho các bên sớm xử lý dứt điểm sự việc để đưa công tác vận tải quay trở lại hoạt động.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.