Xe tăng T-90 Việt Nam chính thức có "Đôi mắt đỏ"

Theo Tùng Dương (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Những hình ảnh mới nhất từ cơ sở lắp ráp xe tăng UralVagonZavod cho thấy lô T-90S/SK đầu tiên trong hợp đồng với Việt Nam hiện đã hoàn thành.

Vào tháng 6 năm nay, kênh truyền hình Nizhny Tagil của Nga đã phát sóng phóng sự về "công trình sư xe tăng trẻ" nói về một cậu bé có những ý tưởng rất mới lạ đối với thiết kế xe tăng tương lai, buộc giám đốc Nhà máy UralVagonZavod phải sắp xếp một chuyến tham quan thực địa cho "người kỹ sư" trẻ tuổi này.

Tuy nhiên chi tiết đáng chú ý nhất trong đoạn video lại là những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đang được lắp ráp, chúng có màu sơn xanh lá và cấu hình khác hẳn lô T-90S/SK cơ sở này đã chế tạo cho Quân đội Iraq.

Hiện nay UralVagonZavod đang có hợp đồng sản xuất phiên bản xe tăng T-90S/SK cho hai khách hàng Iraq và Việt Nam, do vậy gần như chắc chắn 100% rằng đây chính là những chiếc T-90 của chúng ta.

Xe tăng T-90 Việt Nam chính thức có "Đôi mắt đỏ" ảnh 1
Xe tăng T-90S Nhà máy UralVagonZavod lắp ráp cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Căn cứ vào thông tin công bố, xe tăng T-90S của Việt Nam có nét khác biệt cơ bản so với sản phẩm chế tạo cho Iraq đó là phía trước tháp pháo của nó vẫn còn giá treo của "Đôi mắt đỏ - Đèn nhiễu OTSh-U-1-7" trứ danh thuộc hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1.

Như vậy có thể thấy rằng cấu hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK của Việt Nam có khả năng phòng chống tên lửa diệt tăng thế hệ 2 tốt hơn T-90 của Iraq, đèn nhiễu OTShU-1-7 sẽ phát huy tác dụng gây nhiễu hệ thống dẫn đường của các loại ATGM thế hệ 2 trở xuống, khiến đạn bị bay lên trời hoặc đánh trượt mục tiêu.

Mặc dù vậy vẫn còn chút hồ nghi chiếc giá treo đó có thực sự là của đèn nhiễu OTShU-1-7 hay lại có tác dụng nâng đỡ một phiến giáp phản ứng nổ hay một khí tài nào khác, phải đến khi chiếc xe hoàn thiện thì mới thật sự yên tâm.

Xe tăng T-90 Việt Nam chính thức có "Đôi mắt đỏ" ảnh 2
Xe tăng T-90 của Việt Nam đã được lắp đèn nhiễu OTShU-1-7.

Và đến ngày hôm qua, trên các trang quân sự của Nga đã xuất hiện hình ảnh chiếc T-90 được hoàn thiện với đôi mắt đỏ phía trước tháp pháo, nó mang ký hiệu nhà máy là V-31, khẳng định thêm rằng đây chính là T-90 của Việt Nam (các xe tăng T-90 cho Iraq được đánh ký hiệu "I").

Nhờ có đèn nhiễu OTShU-1-7, xe tăng T-90S/SK của Việt Nam đã được trang bị tổ hợp phòng vệ "mềm" Shtora-1 đầy đủ, bao gồm cảm biến, đạn khói ngụy trang và đèn nhiễu, mang lại sự yên tâm rất lớn cho kíp lái khi chiến đấu.

Mặc dù vậy, có một điều vẫn cần chờ đợi tiếp, đó là chưa rõ xe tăng T-90 của Việt Nam có được tích hợp bộ giáp hông thế hệ mới lắp giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Relikt, - loại mà Nga trang bị cho phiên bản T-90M Proryv-3 tối tân nhất, hay nó vẫn tương tự T-90A, đó là chỉ mang giáp yếm làm từ các tấm cao su để che chắn xích.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.