Xe, tàu khách náo nhiệt sau kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) – Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ,  nhiều người lao động đã tập trung tại các điểm đón xe, ga tàu để trở về thành phố cho kịp ngày mai bắt tay vào công việc.

Hành khác chờ mua vé ở Ga Vinh. Ảnh: Quang An
Hành khách chờ mua vé ở Ga Vinh. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của PV, tại Ga Vinh ngày  4/9 có rất nhiều khách đợi tàu. Trong đó tuyến Vinh - Hà Nội có lượng khách đặt vé nhiều nhất. Trong ngày hôm nay có 5 tàu chạy tuyến Vinh - Hà Nội để phục vụ người dân sau dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua bao gồm TN2, SE6, NA12, NA4, QB2.

Do lượng khách quá đông, nên 2 tàu thông dụng nhất là  TN2 và SE6 đã kín vé, nhiều người phải mua ghế phụ. Các tuyến tàu còn lại như: NA12, NA4, QB2 cũng đang được nhiều người đặt vé qua trang chủ và mua vé trực tiếp tại ga. Các tuyến tàu đi thành phố khác cũng tăng lên so với ngày thường.

Chị Trần Thị Hoài Thương, quê huyện Thanh Chương, một hành khách ra Hà Nội hôm nay cho biết: Do tàu ra Hà Nội trong ngày 4/9 đã hết vé nên tôi phải đi tàu bổ sung SE8 gồm 2 chặng. Chặng 1 từ Vinh ra Thanh Hóa hết 105.000 đồng và chặng 2 từ Thanh Hóa ra Hà Nội hết 158.000 đồng. Đi như thế này vừa mất thời gian mà giá vé cũng cao hơn, nhưng vẫn phải chấp nhận vì phải ra làm việc đúng ngày.

Sáng 4/9, hầu hết các điểm dừng xe buýt đều đông đúc khách. Tại TP.Vinh, hoạt động xe buýt trong sáng nay diễn ra rất nhộn nhịp. Các điểm xe buýt đông đúc nhất bao gồm điểm gần bến xe Vinh, trước cổng Đại học Vinh, điểm xe buýt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Giá vé xe buýt được niêm yết và không tăng trong dịp lễ này mặc dù lượng hành khách tăng lên đáng kể. Anh Trần Văn Quyết, Diễn Châu cho biết: Ngay từ sáng sớm, tôi đã bắt xe buýt vào vinh để trực cơ quan hôm nay. Gía vé vẫn 20.000 đồng/lượt như ngày thường. Các tuyến khác như Vinh - Diễn Châu - Quỳnh Lưu , Vinh - Nam Đàn - Thanh Chương, Vinh - Yên Thành - Đô Lương... cũng tấp nập hành khách.

Các tuyến xe buýt, xe khách đông đúc khách
Các tuyến xe buýt, xe khách đông đúc khách trở về nơi làm việc. Ảnh: Quang An

Trái ngược với sự đông đúc của ga Vinh và các tuyến xe buýt, tại bến xe Vinh sáng nay khá thưa khách, mật độ xe ra vào tại bến sáng 4/9 diễn ra ở mức trung bình. Tài xe khách Dưỡng Huế tuyến Vinh - Huế cho biết: đặc thù năm nay kì nghỉ lễ lại trùng với ngày rằm tháng 7 nên nhiều hành khách đã nghỉ phép dài hơn dự kiến, chưa trở về thành phố.

Ngoài nguyên nhân trên thì lượng khách vào bến bắt xe không nhiều là do nhiều xe đã bắt khách dọc đường. Tuy nhiên, theo các tài xế tại bến xe Vinh, tối 4/9 là thời điểm đông khách nhất, nhiều xe thậm chí đã từ chối khách gọi điện đặt ghế. Anh Quang, tài xế chạy tuyến Vinh - Đà Nẵng cho biết : “Xe tôi hiện tại đã kín chỗ, chỉ ưu tiên người nào đặt vé sớm thôi. Nhiều người đặt vé đi buổi tối vì vừa mát mẻ, lên xe có thể  nghỉ ngơi để sáng mai kịp giờ làm.”

Tại các huyện, các tuyến xe khách cũng hoạt động nhộn nhịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau nghỉ lễ.

Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.