Xem cách các lãnh đạo thế giới cổ vũ bóng đá

Theo Sầm Hoa (vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mặc dù lịch trình làm việc luôn kín mít, nhưng các nhà lãnh đạo thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn dành thời gian để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tại các kỳ Cúp bóng đá thế giới (World Cup).

Dưới đây là hình ảnh một số hình ảnh chứng minh tình yêu dành cho bóng đá của các nhà lãnh đạo thế giới được đăng tải trên China Daily:

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel cổ vũ đội tuyển Đức tại World Cup 2014 ở sân vận động Fonte Nova, thành phố Salvador, Brazil6. Trong trận đấu này, đội Đức đã đánh bại đội Bồ Đào Nha với tỷ số 4-0.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Tổng thống Barack Obama ca ngợi đội tuyển quốc gia Mỹ khi ông tới Văn phòng điều hành Eisenhower gần Nhà Trắng để theo dõi đội Mỹ thi đấu với đội Bỉ tại World Cup 2014.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Ông Vladimir Putin (khi đó là Thủ tướng Nga) và Tổng thống Dmitry Medvedev tới sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow ủng hộ cho đội tuyển Nga tranh tài với đội tuyển Đức tại World Cup 2012 diễn ra tại Nam Phi.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Đức vua Philippe của Bỉ vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa xem World Cup qua TV tại thủ đô Brussels, Bỉ vào ngày 17/6/2014.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Tổng thống Pháp Francois Hollande nhảy lên reo hò khi đội tuyển Pháp ghi bàn trước đội tuyển Nigeria tại World Cup 2014.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel xem một trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, Canada vào ngày 27/6/2010. Đội Anh đã thắng đội Đức với tỷ số 4-1.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ăn mừng khi bà xem đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu qua màn ảnh nhỏ trong lúc đang công tác tại New York, Mỹ vào ngày 16/6/2014.

World Cup,tổng thống,Obama,Putin,Angela Merkel

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và phu nhân Maria Clemencia Rodriguez chào đón người hâm mộ trước khi trận đấu giữa đội tuyển Colombia và Bờ biển Ngà diễn ratại sân vận động Estadio Nacional, thủ đô Brasilia, Brazil vào ngày 19/6/2014. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.