Xem xe tăng Việt Nam vừa bơi vừa bắn

Xe tăng PT-76B của Việt Nam được trang bị khẩu pháo có hệ thống ổn định nên có khả năng bắn chính xác cả trong khi đang bơi, cũng như hành tiến trên đất liền.

Trong cuộc diễn tập tái chiếm đảo mới đây của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 hiệp đồng với biên đội tàu chiến Lữ đoàn 125 và 170, các xe tăng PT-76B của Đoàn 147 đã lần đầu tiên công khai “biểu diễn” khả năng bắn trong khi đang bơi. Ảnh: Chiếc PT-76B bên trái đang khai hỏa tấn công ụ phòng ngự của kẻ địch giả định.
Trong cuộc diễn tập tái chiếm đảo mới đây của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 hiệp đồng với biên đội tàu chiến Lữ đoàn 125 và 170, các xe tăng PT-76B của Đoàn 147 đã lần đầu tiên công khai “biểu diễn” khả năng bắn trong khi đang bơi. Ảnh: Chiếc PT-76B bên trái đang khai hỏa tấn công ụ phòng ngự của kẻ địch giả định.
Xe tăng PT-76B là loại tăng chủ lực của Hải quân đánh bộ Việt Nam nói chung và Lữ đoàn 147 nói riêng. Đây là vũ khí đột kích mạnh, là mũi tiên phong trong các cuộc tấn công đổ bộ đường biển tái chiếm đảo, bờ biển…Ảnh xe tăng PT-76B đổ bộ xuống mặt biển từ tàu vận tải chở tăng Project 771 của Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân.
Xe tăng PT-76B là loại tăng chủ lực của Hải quân đánh bộ Việt Nam nói chung và Lữ đoàn 147 nói riêng. Đây là vũ khí đột kích mạnh, là mũi tiên phong trong các cuộc tấn công đổ bộ đường biển tái chiếm đảo, bờ biển…Ảnh xe tăng PT-76B đổ bộ xuống mặt biển từ tàu vận tải chở tăng Project 771 của Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân.
PT-76B có nhiều ưu điểm, một trong số đó là khả năng lội nước tốt với hai động cơ water jet cho phép đạt tốc độ đến 10,2km/h.
PT-76B có nhiều ưu điểm, một trong số đó là khả năng lội nước tốt với hai động cơ water jet cho phép đạt tốc độ đến 10,2km/h.
Đặc biệt, hỏa lực chính của PT-76B có tốc độ bắn cao và cực kỳ chính xác. Là vũ khí chi viện cho quân đổ bộ đường biển đắc lực để tiêu diệt các điểm phòng ngự, xe bọc thép, xe tăng hạng nhẹ đối phương cũng như bộ binh đối phương.
Đặc biệt, hỏa lực chính của PT-76B có tốc độ bắn cao và cực kỳ chính xác. Là vũ khí chi viện cho quân đổ bộ đường biển đắc lực để tiêu diệt các điểm phòng ngự, xe bọc thép, xe tăng hạng nhẹ đối phương cũng như bộ binh đối phương.
Vũ khí chính của PT-76B là pháo D-56TS 76,2mm có hệ thống ổn định 2 trục STP-2P Zarya 2, bọng hút khói (tránh khói thuốc đạn pháo đẩy ngược vào trong khoang lái). Trong ảnh là bộ phận nạp đạn khẩu D-56TS trong tháp pháo PT-76B, tốc độ bắn (tùy vào pháo thủ) lên đến 7 phát/phút.
Vũ khí chính của PT-76B là pháo D-56TS 76,2mm có hệ thống ổn định 2 trục STP-2P Zarya 2, bọng hút khói (tránh khói thuốc đạn pháo đẩy ngược vào trong khoang lái). Trong ảnh là bộ phận nạp đạn khẩu D-56TS trong tháp pháo PT-76B, tốc độ bắn (tùy vào pháo thủ) lên đến 7 phát/phút.
Nhờ hệ thống ổn định 2 trục, pháo có thể bắn chính xác mục tiêu trong khi xe đang hành tiến. Thậm chí, ngay cả khi đang di chuyển trên mặt nước, pháo D-56TS vẫn có thể tấn công chính xác mục tiêu.
Nhờ hệ thống ổn định 2 trục, pháo có thể bắn chính xác mục tiêu trong khi xe đang hành tiến. Thậm chí, ngay cả khi đang di chuyển trên mặt nước, pháo D-56TS vẫn có thể tấn công chính xác mục tiêu.
Pháo D-56TS 7,62mm của xe tăng PT-76 được trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn xuyên giáp sơ tốc cao BM-354P có tầm bắn hiệu quả 650m, xuyên giáp dày 127mm hoặc 60mm ở góc chạm 60 độ cách 2.000m; đạn nổ chống tăng BK-350M có tầm bắn hiệu quả 650m, tối đa 1.000m; đạn nổ phá mảnh OF-350 đạt tầm bắn hiệu quả 600m, tầm bắn tối đa 4.000m.
Pháo D-56TS 7,62mm của xe tăng PT-76 được trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn xuyên giáp sơ tốc cao BM-354P có tầm bắn hiệu quả 650m, xuyên giáp dày 127mm hoặc 60mm ở góc chạm 60 độ cách 2.000m; đạn nổ chống tăng BK-350M có tầm bắn hiệu quả 650m, tối đa 1.000m; đạn nổ phá mảnh OF-350 đạt tầm bắn hiệu quả 600m, tầm bắn tối đa 4.000m.
Sức xuyên của pháo D-56TS tuy không còn hiệu quả với xe tăng chủ lực, nhưng chúng vẫn hữu hiệu với xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép lội nước hiện đại.
Sức xuyên của pháo D-56TS tuy không còn hiệu quả với xe tăng chủ lực, nhưng chúng vẫn hữu hiệu với xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép lội nước hiện đại.

Theo kienthuc

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.