Xem xét giải thể 6 phòng khám đa khoa khu vực ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được bàn thảo trong cuộc họp của UBND tỉnh Nghệ An diễn ra vào sáng 24/4.
Phòng khám Đa khoa khu vực Huồi Tụ 4 năm nay không có điện, ít bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung
Phòng khám Đa khoa khu vực Huồi Tụ 4 năm nay không có điện, ít bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

Tại phiên họp, đại diện Sở Y tế Nghệ An đã trình bày Dự thảo phương án rà soát, đánh giá, sắp xếp lại phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5251/BYT-KCB ngày 18/9/2007 của Bộ Y tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó: Hệ thống Phòng khám Đa khoa khu vực ở Nghệ An đã 2 lần rà soát, đánh giá, sắp xếp lại: lần thứ nhất vào năm 2009, từ 43 phòng khám đã giải thể 22 phòng khám còn lại 21 phòng khám; lần thứ 2 vào năm 2015 đã giải thể 14 phòng khám còn lại 8 phòng khám.

Thời gian qua, 8 phòng khám đa khoa khu vực đã thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong 3 năm nay có nhiều phòng khám hoạt động kém hiệu quả do không đáp ứng được về cơ sở vật chất, công trình phụ trợ, chung khuôn viên Trạm y tế xã, thiếu trang thiết bị y tế; nhân lực thiếu; số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh giảm dần; nguồn thu giảm, chi phí thường xuyên tăng ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị.

Trong khi đó Trạm y tế xã trên địa bàn có bác sĩ, trang thiết bị y tế được bổ sung, nhiều kỹ thuật chuyên môn mới được triển khai. Đối với bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến tuyến trên kịp thời.

Theo dự thảo, 6/8 phòng khám sẽ bị giải thể, bao gồm: Phòng khám Cát Ngạn (Thanh Chương); phòng khám Tây Nghi Lộc (Nghi Lộc); phòng khám Châu Thôn (Quế Phong); phòng khám Hữu Khuông (Tương Dương); phòng khám Huồi Tụ, phòng khám Chiêu Lưu (Kỳ Sơn). Dự kiến giải thể 6 phòng khám này đã được nghiên cứu kỹ và nhận được sự đồng tình của các địa phương nói trên.

Khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực Năm Nam. Ảnh: Thành Chung
Khám chữa bệnh tại Phòng khám Năm Nam. Ảnh: Thành Chung

Hai phòng khám đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhân, vật lực, kỹ thuật và hoạt động hiệu quả được Sở Y tế đề nghị giữ lại là phòng khám đa khoa khu vực Yên Hòa (huyện Tương Dương) và Phòng khám Năm Nam (huyện Nam Đàn).

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia đã có nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo, bày tỏ sự băn khoăn trong việc nên hay không nên giải thể phòng khám Hữu Khuông và phòng khám Huồi Tụ. Theo đó, phòng khám Hữu Khuông đang thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ. Phòng khám Huồi Tụ khám chữa bệnh cho người dân 1 số xã như Huồi Tụ, Phà Đánh, Keng Đu, Đoọc Mạy, Mường Lống....

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu xem xét kỹ việc giải thể các phòng khám đa khoa khu vực ở miền núi. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu xem xét kỹ việc giải thể các phòng khám đa khoa khu vực ở miền núi. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An cũng đã giải trình những lý do giải thể đối với 2 phòng khám này như: Mấy năm nay, phòng khám Huồi Tụ không thể kéo điện lưới về; Phòng khám Hữu Khuông nằm sát Trạm y tế xã; cần phải giải thể phòng khám đa khoa để tập trung đầu tư cho Trạm Y tế.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nêu rõ: về mặt nguyên tắc, UBND tỉnh đồng ý với dự thảo giải thể các phòng khám không hiệu quả, gây lãng phí nhân, vật lực. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu Sở Y tế Nghệ An cần nghiên cứu, xem xét kỹ, trao đổi thêm với các địa phương về việc giải thể các phòng khám đa khoa khu vực miền núi trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

tin mới

Trạm Y tế Nam Thái, huyện Nam Đàn nhận công nghệ được chuyển giao từ Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Ảnh: Thành Chung

Khó trong xây dựng mô hình điểm trạm y tế ở Nghệ An

(Baonghean) - Đề án triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã trong tỉnh, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe người dân, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại việc thực hiện đề án còn gặp nhiều khó khăn.
giá vắc-xin 6 trong 1

Khan hiếm và loạn giá vắc-xin 6 trong 1

(Baonghean) - Những ngày này, rất nhiều phụ huynh lùng sục đi tìm vắc-xin 6 trong 1 để tiêm cho con khiến cho loại vắc-xin này “cháy” hàng và trở nên khan hiếm. Trong khi đó, giá vắc-xin lại loạn, mỗi nơi một kiểu...
Đã có 1.033 cán bộ y tế đăng ký tham gia hiến máu cứu bệnh nhân trong ngày hội. Ảnh Từ Thành

Hơn 1.000 cán bộ y tế Nghệ An hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng”

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng”, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ phát động ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 4 năm 2019. Ngày hội mang thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.