Xem xét kỷ luật cán bộ kiểm lâm phát ngôn tùy tiện, vô căn cứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chi cục Kiểm lâm vừa cho biết sẽ xem xét kỷ luật cán bộ có phát ngôn tùy tiện, vô căn cứ trong quá trình dừng xe tải BKS 29H - 82432 để kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại đường tránh Vinh (Hưng Tây, Hưng Nguyên) ngày 20/10.

Nhận lỗi phát ngôn

Liên quan đến đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc xô xát trong lúc lực lượng kiểm lâm kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa trên đường tránh Vinh (địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), trao đổi với Báo Nghệ An sáng 23/10, ông Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết đã giao ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng phụ trách một tổ công tác tập trung xác minh làm rõ.

Biên bản xác minh của Đoàn công tác Chi cục Kiểm Lâm. Ảnh: PV

Biên bản xác minh của Đoàn công tác Chi cục Kiểm Lâm. Ảnh: PV

Ngày 24/10, Phó Chi cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu. Về nội dung vụ việc, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2, ông Hồ Sỹ Trung báo cáo Đoàn như tại báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm ngày 21/10.

Cụ thể, Đội nhận được tin báo sẽ có chiếc xe tải BKS 29H - 82432 lưu thông từ Đắk Lắk ra Bắc, qua địa bàn Nghệ An; trên xe có giấu lâm sản trái phép. Đội đã giao ông Trần Đức Tuấn phụ trách tổ công tác 4 người kiểm tra xe ô tô theo nguồn tin báo. Hồi 16h30' ngày 20/10, tổ phát hiện xe ô tô này lưu thông theo hướng từ Hà Tĩnh ra Bắc trên đoạn đường tránh Vinh, địa phận xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe đến lần thứ 3, lái xe mới dừng lại. Sau đó, ông Trần Đức Tuấn gặp lái xe xuất trình lệnh điều động công tác, đề nghị thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng lái xe và phụ xe không hợp tác, có thái độ chống đối, thách thức và đem thiết bị ghi hình quá trình làm việc của tổ.

Trước những lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến danh dự người thi hành công vụ, một số người dân đứng xem bất bình, có người đã góp ý cho lái xe. Tuy nhiên, lái xe và phụ xe vẫn có lời lẽ không hay, thậm chí xúc phạm cả người dân đã góp ý. Một người vì quá bức xúc nên không giữ được bình tĩnh, đã tát phụ xe rồi dẫn đến có ẩu đả.

Sự việc ẩu đả ngày 20/10/2022. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc ẩu đả ngày 20/10/2022. (Ảnh cắt từ clip)

Tổ công tác đã can ngăn, đề nghị những người đứng xem giải tán, nhưng lái xe lại cho rằng tổ công tác gọi người đánh nhà xe. Chỉ đến khi được phân tích, lái xe mới hiểu được vấn đề, không còn chống đối. Tổ công tác cũng đã chấp hành đúng quy định Thông tư 27/2018/BNN-PTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Quá trình kiểm tra, thông tin từ nguồn tin báo cơ bản chính xác nhưng tổ kiểm tra không phát hiện lâm sản giấu trên xe, nên nhận định có dấu hiệu nhà xe đã trút bỏ số lâm sản vi phạm trước khi qua địa bàn Nghệ An.

Tổ công tác gồm 4 cán bộ (3 kiểm lâm, 1 lái xe) cũng viết bản tường trình sự việc gửi đoàn công tác của Chi cục. Riêng Tổ trưởng Trần Đức Tuấn có giải trình do bức xúc với thái độ, lời lẽ thiếu văn hóa của lái xe và phụ xe nên đã thiếu sự kiềm chế. Trong lúc đối thoại với lái xe đã có những phát ngôn mang tính quy chụp, chưa chuẩn mực, xin được kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Xem xét kỷ luật

Theo Phó Chi cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn, trên cơ sở phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, lãnh đạo Chi cục yêu cầu làm rõ 3 nội dung: Quá trình dừng phương tiện để kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản của Tổ công tác thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 đã đúng quy định pháp luật hay chưa? Quy trình kiểm tra hồ sơ, hàng hóa, ứng xử giao tiếp với đối tượng nghi chở hàng lâm sản trái phép của Tổ công tác đã đúng với quy định pháp luật chưa? Có hay không việc thuê người dân để ẩu đả, hành hung, đánh người điều khiển phương tiện và phụ xe trong quá trình xử lý vụ việc? Lý do tại sao lại có người dân không liên quan tham gia quá trình xử lý của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2?

Kiểm tra hồ sơ liên quan đến trình tự, thủ tục, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 có Sổ theo dõi tin báo; Hình ảnh và thông tin do tin báo phản ánh về việc phương tiện xe tải BKS 29H-82432 vận chuyển lâm sản trái phép; Quyết định số 25/QĐ-KL ngày 20/10/2022 thành lập Tổ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Lệnh điều động công tác ngày 20/10/2022; Báo cáo nhanh vụ việc ngày 21/10. Đoàn kết luận, quá trình dừng phương tiện theo tin báo tố giác của công dân, để kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản của tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 đã chấp hành đúng quy định tại Thông tư 27/2018/BNN-PTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Hình ảnh Tổ trưởng tổ công tác, ông Trần Đức Tuấn ở thời điểm có phát ngôn thiếu chuẩn mực với những người điều khiển phương tiện vận tải số 29H - 82432. Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh Tổ trưởng tổ công tác, ông Trần Đức Tuấn ở thời điểm có phát ngôn thiếu chuẩn mực với những người điều khiển phương tiện vận tải số 29H - 82432. Ảnh cắt từ clip)

Đối với cá nhân Tổ trưởng tổ công tác Trần Đức Tuấn, quá trình thực thi nhiệm vụ có thái độ gay gắt, phát ngôn tuỳ tiện, mang tính quy chụp thiếu căn cứ, gây bức xúc cho người dân. Cụ thể là thái độ gay gắt khi phát ngôn; có sử dụng những câu từ mang tính quy chụp như “buôn lậu chuyên nghiệp”; “không đi học cũng có bằng lái xe”… Những hành vi này vi phạm kỷ luật phát ngôn, đạo đức nghề nghiệp khi thi hành công vụ, Chi cục sẽ tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật theo đúng quy định pháp luật.

Về sự việc ẩu đả, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 và tổ công tác cam kết không liên quan đến đối tượng đã gây ẩu đả, hành hung với lái xe, phụ xe. Nội dung này Đoàn chưa xác minh được nhân thân đối tượng người dân tham gia ẩu đả, hành hung với lái xe và phụ xe nêu trên, cũng như chưa xác định động cơ, mục đích tham gia vào sự việc nêu trên.

Báo cáo của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 về việc kiểm tra phương tiện nhưng không phát hiện lâm sản trái phép trên xe, và nhận định có thể đối tượng lái xe BKS 29H-82432 đã trút bỏ số lâm sản vi phạm trước khi qua địa bàn Nghệ An. Đoàn nhận thấy việc nhận định như trên là phỏng đoán, không có cơ sở.

Từ việc kiểm tra, xác minh, Đoàn yêu cầu Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 họp và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan với những tồn tại nêu trên; tự nhận hình thức kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại trong quá trình thực thi công vụ xử lý tin báo của công dân về kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường giao thông.

Sẽ tiếp tục xác minh!

Theo Phó Chi cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn, qua vụ việc này, Chi cục nhìn nhận cần phải có sự chấn chỉnh về vấn đề đạo đức công vụ, chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong ngành rút kinh nghiệm. Quá trình xử lý thông tin tố giác vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường giao thông, thì phải kiểm tra, xác minh độ tin cậy của tin báo. Ông Tuấn nói: “Chi cục sẽ chỉ đạo tập trung bảo vệ rừng tại gốc, chỉ khi đã xác minh đảm bảo độ tin cậy, chính xác thì mới cho phép kiểm tra xử lý tin tố giác để không xảy ra sơ suất”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho hay, điều mà lãnh đạo Chi cục băn khoăn nhất trong vụ việc này là có hay không cán bộ tổ công tác liên quan đến người dân đã có hành vi ẩu đả với lái xe và phụ xe? Vì vậy, dù Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 và tổ công tác đã cam kết là không có liên quan, nhưng Đoàn cũng sẽ tiếp tục xác minh nhân thân người đã tham gia ẩu đả; cũng như điều tra xác minh động cơ, mục đích của người này. “Chi cục có thể sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ…” - Phó Chi cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn trao đổi.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.