Xếp hạng các đơn vị có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 11 năm học 2016 - 2017, hơn 58% học sinh tham dự đã được công nhận là học sinh giỏi tỉnh.

Theo đó, ở khối lớp 9 có 1.286 em dự thi, kết quả có 741 em được công nhận học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 57,62%. Trong số  này có 29 giải Nhất, 156 giải Nhì, 304 giải Ba và 252 giải Khuyến khích.

Về số lượng học sinh giỏi, năm nay Thành phố Vinh vẫn là đơn vị dẫn đầu với tỷ lệ 71,43% học sinh thi đậu, Tuy nhiên, ở các vị trí tiếp theo có sự vươn lên của hai địa phương là Anh Sơn, Cửa Lò với tỷ lệ học sinh trúng tuyển cao trên 70%.

Trường THPT Quỳ Châu vươn lên vị trí thứ 1 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh ở bảng dành cho các huyện miền núi và các trường ngoài công lập. Trong ảnh, một buổi học của học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳ Châu.
Trường THPT Quỳ Châu vươn lên vị trí thứ 1 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh ở bảng dành cho các huyện miền núi và các trường ngoài công lập. Trong ảnh, một buổi học của học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳ Châu.

Ở khối 11, kỳ thi năm nay có 2.046 em dự thi và có 1.191 đạt học sinh giỏi, chiếm tỷ lệ 58,21%.Trong đó có 55 giải nhất, 315 giải nhì, 490 giải ba và 331 giải khuyến khích.

Về tập thể, ngoài vị trí “quán quân” thuộc về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thì đây là năm thứ 2 liên tiếp, Trường THPT Đô Lương 1 tiếp tục giữ vị trí “á quân” trên bảng xếp hạng thành tích.

Nhiều trường khác cũng có những tiến bộ vượt bậc, trong đó, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh - Nghi Lộc từ vị trí thứ 7 của năm học trước đã vươn lên vị trí thứ 4. Trường  THPT Quỳnh Lưu 1, sau một năm trượt top 10 nay đã vươn lên vị trí thứ 3.

Các vị trí tiếp theo thuộc về các trường THPT Hoàng Mai, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Cửa Lò, THPT Anh Sơn 1, THPT DTNT 2 và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi năm lớp 9 và lớp 11, năm học 2016 - 2017 ghi nhận sự cố gắng của nhiều trường miền núi. Trong đó, ở khối lớp 9 huyện Con Cuông, nhiều năm liên tục giữ vị trí đứng đầu kết quả học sinh giỏi của bảng B - (bảng thi dành cho các trường thuộc khu vực miền núi ).

Ở khối 11, bảng thi dành cho các trường thuộc khu vực miền núi và các trường ngoài công lập, vị trí thứ nhất năm trước của Trường THPT Con Cuông nay đã nhường cho trường THPT Quỳ Châu. Tiếp đến là các trường THPT Con Cuông, THPT Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Vinh và  Trường  Hermann Gmainer.

Khối GDTX có 51 học viên dự thi, kết quả có 31 học sinh được công nhận học sinh giỏi, chiếm tỷ lệ 60,78%.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.