Xét tuyển bổ sung đợt 1: Các trường mỏi mắt tìm thí sinh

Qua 10 ngày nhận hồ sơ, số lượng thí sinh đến đăng ký xét tuyển ở các trường khu vực Hà Nội rất ít, mỗi trường chỉ nhận được khoảng vài trăm hồ sơ.

Ngày 31/8 là thời hạn cuối cùng các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng, học viện năm 2016. Tuy nhiên cùng ngày, số thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 rất ít so với chỉ tiêu của các trường.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 29/8, cả nước có 163 đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cập nhật thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1 với khoảng 90.000 chỉ tiêu. Qua 10 ngày nhận hồ sơ, số lượng thí sinh đến đăng ký xét tuyển ở các trường khu vực Hà Nội rất ít, mỗi trường chỉ nhận được khoảng vài trăm hồ sơ.

xet tuyen bo sung dot 1: cac truong moi mat tim thi sinh hinh 0
Nhiều trường có thể không tuyển đủ thí sinh

Đơn cử như Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ thông báo xét tuyển bổ sung hơn 2.000 chỉ tiêu, nhưng chỉ có gần 500 hồ sơ đăng ký. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được hơn 800 hồ sơ trong khi chỉ tiêu xét tuyển bổ sung khoảng 800 thí sinh. Trường Đại học Hà Nội nhận được hơn 600 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cho biết: “Chúng tôi gọi thêm khoảng trên 1.000 chỉ tiêu bổ sung. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung được khoảng 235 hồ sơ. Các em vẫn tập trung ở một số ngành ở đợt 1 khá đông thì bây giờ tiếp tục đăng ký vào và một số ngành được xác định là khó tuyển thì số hồ sơ cũng ít. Chúng tôi cũng cân nhắc và tuyển tiếp các đợt bổ sung theo quy định”.

Về thống kê điểm thi của thí sinh đăng ký xét tuyển, lãnh đạo các trường cho biết, so với đợt xét tuyển đầu tiên, số thí sinh có điểm cao tham gia xét tuyển không nhiều, chủ yếu là mức điểm dưới 20. Những trường có đông thí sinh điểm cao chủ yếu là các trường thuộc nhóm xét tuyển GX, do các trường này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm trúng tuyển đợt đầu tiên.

Số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển ít, nhưng do thí sinh được nộp 3 trường trong đợt xét tuyển bổ sung, nên các trường cho rằng tỷ lệ ảo sẽ cao hơn so với đợt xét tuyển đầu tiên.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội cho biết: “Chắc chắn tỷ lệ ảo sẽ tăng lên. Nguyện vọng bổ sung của trường gần 600, nhưng có hơn 600 hồ sơ đi nữa thì cũng không tuyển đủ, bởi vì số lượng rất nhiều không đủ điều kiện, không đủ mức điểm chuẩn so với điểm chuẩn đợt 1. Về chủ trương, trường sẽ không hạ điểm chuẩn”.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói: “Đại học Bách khoa không hạ điểm chuẩn, nên về lý thuyết, nếu thừa thì điểm chuẩn sẽ đẩy lên, hoặc là bằng điểm chuẩn”.

Ông Mai Đức Ngọc, Trưởng Ban quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trường xét tuyển 280 chỉ tiêu bổ sung, nhưng hiện mới nhận được gần 400 hồ sơ. Dù lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đã cao hơn so với chỉ tiêu tuyển bổ sung, nhưng do tỷ lệ hồ sơ ảo lớn nên có khả năng trường không tuyển đủ chỉ tiêu.

Đến cuối giờ chiều 31/8, các trường kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 trực tiếp tại trường. Mặc dù các trường thông báo xét tuyển khoảng 90.000 chỉ tiêu bổ sung, nhưng đến ngày 29/8, mới có trên 41.000 thí sinh đăng ký xét tuyển.

Số thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung đợt 1 ít, khiến nhiều trường lo lắng không tuyển đủ chỉ tiêu dù tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo./.

Theo VOV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.