Xét xử đối tượng lấn chiếm đất, đánh cán bộ lâm trường

Phan Giang - Trung Hiếu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khi tổ công tác đến tuyên truyền vận động bà con nhân dân không được đào hố chiếm đất, đối tượng Vũ Đức Tịnh đã dùng cán cuốc đánh vào đầu cán bộ lâm trường, gây thương tích 4%.

Ngày 12/7, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Đức Tịnh (SN 1988), trú tại xóm Bãi Kè, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa người dân và Lâm trường Đồng Hợp nên khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/6/2021, có khoảng 60 người dân thuộc xóm Bãi Kè, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đến khoảnh 5 tiểu khu 268 ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (đất do Lâm trường Đồng Hợp quản lý) đào hố trồng keo.

Anh Nguyễn Đình Nhật - Phó Giám đốc Lâm trường Đồng Hợp được phân công nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ bảo vệ rừng và đất rừng tại tiểu khu 268 cùng tổ công tác đến tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không được đào hố chiếm đất.

Khi thấy anh Vũ Đức Cảnh đang dùng cuốc đào hố thì anh Nhật đến dùng tay giữ cuốc không cho anh Cảnh cuốc đất. Ngay lúc đó, bị cáo Vũ Đức Tịnh (em trai của Cảnh) đứng đối diện anh Nhật dùng cán cuốc hình trụ tròn bằng gỗ đánh một cái từ trên xuống vào phần đầu anh Nhật, trúng vào mũ cối đang đội trên đầu của anh Nhật.

Bị cáo Vũ Đức Tịnh phiên toà. Ảnh: Phan Giang
Bị cáo Vũ Đức Tịnh phiên toà. Ảnh: Phan Giang

Sau đó vì công việc nên anh Nhật vẫn ở lại hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối cùng ngày anh Nhật bị đau đầu nên đến Phòng khám chụp cắt lớp sọ não. Sáng ngày 06/6/2021, anh Nhật được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp.

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 212/TTPY ngày 11/6/2021 của Trung tâm pháp y, Sở Y tế tỉnh Nghệ An kết luận: Chấn động não đã điều trị ổn định có tỷ lệ 4%. Ngày 24/6/2021, anh Nhật có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Đức Tịnh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, Vũ Đức Tịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất côn đồ của hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Đức Tịnh 7 tháng tù giam.

Căn cứ Điều 584, 585, 590 Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Tịnh phải bồi thường cho anh Nhật các chi phí điều trị, tiền xe đi lại, tiền mất thu nhập, tiền công người chăm sóc, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần với số tiền tổng cộng là hơn 19,5 triệu đồng.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.