Xã hội

Xin lộc đầu năm ở ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Đức Anh 07/02/2025 11:33

Những ngày đầu năm mới, từng dòng người đổ về đền Cờn (Thị xã Hoàng Mai) - ngôi đền được mệnh danh linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ để xin lộc, cầu an đầu năm.

bna_03037.jpg
Đền Cờn còn có tên gọi khác là đền Mẫu Cờn Nghệ An nằm trên gò Diệc, gần với cửa biển Lạch Cờn của làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất trong các đền chùa ở Nghệ An "nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng". Năm 1993, đền Cờn được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ảnh: Đức Anh
bna_03085.jpg
Những ngày đầu năm mới, rất đông du khách thập phương trong và ngoài tỉnh về đền Cờn - ngôi đền được mệnh danh linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ để chiêm bái, xin lộc, cầu an. Ảnh: Đức Anh
bna_03123.jpg
Từ xa xưa, dân gian xứ Nghệ thường truyền tụng “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng". Điều đó đã khẳng định đền Cờn là ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Nghệ, là nơi thờ tự Tứ vị Thánh Nương. Tứ vị Thánh Nương bao gồm: Thái hậu Dương Nguyệt Quả, bà nhũ mẫu và hai công chúa. Hai vị công chúa có tên là Triệu Nguyệt Khiêu và Triệu Nguyệt Hương. Ảnh: Đức Anh
bna_03053.jpg
Tại đền Cờn, nghi lễ viết sớ và giải hạn đầu năm là một phần quan trọng trong các hoạt động tâm linh của người dân. Sớ thường được viết để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe, và giải trừ tai ương cho gia đình. Ảnh: Đức Anh
bna_03192.jpg
Dâng hoa quả và lễ vật tại đền Cờn là nghi lễ quan trọng, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với các bậc thánh nhân. Khi đến đền, người dân thường chuẩn bị lễ vật chu đáo, bao gồm: Hoa tươi, trầu cau, quả, bánh kẹo, oản đỏ, rượu, nước... Ảnh: Đức Anh
bna_03173.jpg
Người dân đến đền Cờn thực hiện nghi lễ giải hạn do các thầy chủ trì. Đây là một nghi thức nhằm hóa giải vận hạn, cầu mong may mắn, sức khỏe, tài lộc trong năm mới. Ảnh: Đức Anh
bna_03228.jpg
Du khách thể hiện sự thành tâm khi làm lễ tại đền Cờn. Ảnh: Đức Anh
bna_03161.jpg
Đến với đền Cờn người dân không thể bỏ qua nghi lễ bốc quẻ xăm, giúp người đi lễ cầu may mắn, bình an và biết trước vận trình của mình trong năm mới. Mỗi quẻ xăm thường đi kèm với những lời dự báo về công việc, sức khỏe, tình duyên, gia đạo,... Ảnh: Đức Anh
bna_03371.jpg
Sau khi bốc được quẻ xăm, người dân sẽ nhờ các thầy tại đền giải thích ý nghĩa của quẻ để hiểu rõ vận mệnh trong năm mới. Ảnh: Đức Anh
bna_03509.jpg
Sau khi thực hiện nghi lễ ở đền Cờn trong, người dân tiếp tục tiến ra phía biển để hành lễ tại đền Cờn ngoài. Đền Cờn ngoài là một trong hai ngôi đền thuộc quần thể đền Cờn (gồm đền Cờn trong và đền Cờn Ngoài). Ảnh: Đức Anh
bna_03659.jpg
Đền Cờn ngoài nằm ngay bên bờ biển, nơi có phong cảnh thiên nhiên hữu tình và không gian linh thiêng. Vị trí đắc địa của ngôi đền không chỉ tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thu hút du khách và ngư dân đến cầu an, giải hạn. Ảnh: Đức Anh
bna_03632.jpg
Một du khách người nước ngoài dâng hương tại đền Cờn ngoài. Ảnh: Đức Anh
bna_03560.jpg
Đền Cờn không chỉ thu hút người dân từ các huyện lân cận mà còn chứng kiến nhiều du khách từ các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bình Dương... và cả khách nước ngoài đến để chiêm bái. Cũng như một số địa phương khác, bờ biển Nghệ An luôn gắn với các di tích lịch sử - văn hoá nơi lưu giữ những văn hoá truyền thống, điểm đến của tâm linh người Việt. Thờ Tứ vị Thánh Nương không phải chỉ có ở đền Cờn, nhưng ngôi đền có nhiều năm tuổi này vẫn là địa danh văn hoá đặc biệt mà du khách trong và ngoài tỉnh không thể bỏ qua mỗi dịp về với Nghệ An đầu Xuân năm mới./. Ảnh: Đức Anh

Mới nhất

x
Xin lộc đầu năm ở ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO