Xóa bỏ rào cản để người khuyết tật hòa nhập bình đẳng

(Baonghean.vn) - Chủ đề của Ngày Người Khuyết tật năm nay là “Tiếp cận cho mọi người” với thông điệp nâng cao về nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và vấn đề khuyết tật, tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế của người khuyết tật.
Ảnh: Chu Thanh
Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 21 năm thành lập Hội Người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Chu Thanh
Sáng 18/4, Hội Người khuyết tật Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 21 năm thành lập Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2019) và tổng kết cuộc thi tay nghề giỏi lần thứ Nhất năm 2019.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 21 năm thành lập Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ở Nghệ An, dù chỉ mới đi vào hoạt động được 2 năm nhưng Hội Người khuyết tật đã thu hút khoảng 1.200 thành viên ở cả 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Chu Thanh
Cuộc thi tay nghề giỏi lần thứ Nhất năm 2019 của người khuyết tật diễn ra vào ngày 17/4. Ảnh:Thành Cường
Từ khi thành lập đến nay, Hội đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, chăm lo đời sống người khuyết tật, động viên người khuyết tật tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Chủ đề của Ngày Người Khuyết tật năm nay là “Tiếp cận cho mọi người” với thông điệp nâng cao về nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và vấn đề khuyết tật, tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế của người khuyết tật. Từ đó xóa bỏ rào cản, thúc đẩy sự hòa nhập bình đẳng của người khuyết tật trong xã hội.
Ảnh: Chu Thanh
BTC trao giải cho những cá nhân xuất sắc nghề may. Ảnh: Chu Thanh
Tại buổi lễ, BTC cuộc thi tay nghề giỏi lần thứ Nhất năm 2019 của người khuyết tật đã tổng kết và trao thưởng cho những cá nhân xuất sắc ở 4 nghề: thêu, may, đóng gói tăm và mộc, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.