Xóa sổ đường dây làm giấy khám sức khỏe giả

Lợi dụng nhu cầu của người dân, các đối tượng làm giả con dấu của các bệnh viện, chức danh để "sản xuất" ra các giấy khám sức khỏe, giấy nằm viện, giấy ra viện giả.

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ đi vào hoạt động tạo ra công ăn, việc làm và thu hút được hàng ngàn lao động trên địa bàn. Có một điều bất thường khiến các trinh sát lưu tâm, đó là hầu hết lao động đều làm nông nghiệp ở thị xã Phú Thọ nhưng giấy khám sức khỏe của họ đều ở các bệnh viện của Hà Nội.

Đi sâu nắm tình hình, Công an thị xã Phú Thọ có thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Hải (29 tuổi, trú tại khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ). Hải rêu rao bán các giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương.

Những dấu hiệu làm giả càng rõ nét khi các trinh sát xác định, từ ngày 1/6/2016, Bệnh viện này đã cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Thế nhưng, các giấy khám sức khỏe sau thời gian cổ phần vẫn ghi là Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Từ thông tin trên, Công an thị xã Phú Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lập án đấu tranh.

Hồi 14h ngày 16/4, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông phối hợp với Công an thị xã Phú Thọ đã phát hiện bắt giữ Hà cùng tang vật là 6 tờ mẫu giấy khám sức khỏe có đóng hình dấu trong ghi dòng chữ của “Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương”, chữ ký và dấu chức danh ghi dòng chữ “Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Xuân Loan và chữ ký dòng chữ bác sỹ chuyên hóa 1 Trần Thị Thúy Hiền...

Một số đối tượng trong vụ án.
Một số đối tượng trong vụ án.

Căn cứ vào lời khai của Hải, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi, trú tại khu 10, xã Phú Thọ). Khám xét khẩn cấp nhà ở của Thủy, thu giữ 43 tờ mẫu giấy khám sức khỏe, 2 tờ giấy ra viện có đóng dấu của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương... Thủy khai ban đầu chị ta mua 5 mẫu giấy khám sức khỏe với giá 100 nghìn đồng/ tờ, sau đó bán lại thu được tổng cộng 600 nghìn đồng.

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, đối tượng đã lôi kéo chị gái là Nguyễn Thị Thuyết (39 tuổi, trú tại khu 8, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian này, Thuyết đang bán hàng rong ở Hà Nội đã quen biết Lê Trần Tiến (26 tuổi, ở H4, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Có mặt tại trụ sở Công an thị xã Phú Thọ, Tiến không giấu được sự ân hận, anh ta cho biết vừa tốt nghiệp đại học, đang làm hồ sơ xin việc vào một số công ty. Trong quá trình này, anh ta nắm bắt được nhu cầu mua giấy khám sức khỏe nên mày mò tìm cách mua giấy tờ giả bán kiếm lời.

Với sự am hiểu về công nghệ thông tin, Tiến lên mạng xã hội Facebook và đã làm quen được với Nguyễn Văn Thắng (quê ở Thái Bình), hiện đang sinh sống ở đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Sau khi có thông tin trên, tổ công tác của Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ Thắng. Khám xét nơi ở của đối tượng này, các lực lượng trinh sát thu giữ được một lượng lớn các loại giấy tờ giả, gồm 16 con dấu hình tròn có ghi các dòng chữ “Bệnh viện Nam Thăng Long”, “Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương” và các loại dấu chức danh; 312 mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, giấy xác nhận nằm viện có đóng dấu ghi dòng chữ của 2 bệnh viện trên cùng với 610 phôi mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận và giấy xác nhận nằm viện.

Trong thời gian làm xe ôm, Thắng được một đối tượng tên là Long thuê vận chuyển hàng. Quá trình tiếp xúc, Thắng thấy Long có tiềm lực về kinh tế, anh ta sinh hoạt và có lối sống rất vương giả nên nảy ý định phạm tội. Song Long chẳng đời nào lại nói cho Thắng mối hàng... Vì thế, Thắng đã lên mạng Internet rồi quen biết với Lương Văn Chiện (24 tuổi, HKTT tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Chiện thuê nhà trọ ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay.

Trong khi các trinh sát đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ Chiện thì thật tình cờ, đối tượng này liên lạc với Thắng, hẹn trao trả 3 con dấu giả đã đặt hàng trước đó. Khám xét nơi ở của Chiện đã thu giữ nhiều trang, thiết bị dùng để sản xuất dấu giả; các mẫu dấu giả đã thành phẩm và các mẫu giấy tờ giả đã thành phẩm, các phôi, con dấu tài liệu...

Các đối tượng làm hàng loạt giấy tờ giả.
Các đối tượng làm hàng loạt giấy tờ giả.

Ngày 17/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chiện về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Để ra oai và lòe thiên hạ, Chiện đã đặt làm một chiếc thẻ chứng minh nhân dân Công an. Sau khi có hàng, Chiện đã “bùng” không trả tiền. Nhóm đối tượng này đã đưa số điện thoại, tên, tuổi của Chiện lên mạng Internet, thông báo rằng anh ta có khả năng làm giả các loại giấy tờ. Thông qua mạng, đối tượng đặt làm con dấu giả theo đơn đặt hàng... Anh ta làm con dấu của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương và cả các giấy tờ liên quan đến ngành Công an. Và ở trên mạng Internet, đối tượng giới thiệu là Công an...

Quá trình đấu tranh, Chiện khai còn đặt 2 quyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Bình cấp của một đối tượng có nick là “Đà Nẵng” để đối tượng này bán theo đơn đặt hàng nhằm thế chấp ngân hàng vay vốn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định đối tượng này là Nguyễn Văn Ba (28 tuổi, hiện đang ở tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), từng là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Quá trình đấu tranh mở rộng, ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng (27 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do một số người có nhu cầu xuất khẩu lao động nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bằng cấp 3), là tiêu chuẩn để tuyển dụng theo đơn đặt hàng của Công ty BATIMEX nhờ Ba làm bằng giả với giá 800 nghìn đồng/bằng. Vụ án hiện đang được Công an thị xã Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.