Xóm 10, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) vui hội đoàn kết

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, xóm 10, xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và bà con nhân dân xóm 10 (Nghi Thịnh)
Dự ngày hội đại đoàn kết có chí Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc . Ảnh: Cảnh Nam

Xóm 10, xã Nghi Thịnh có diện tích 45,5 ha, 154 hộ với 585 nhân khẩu. Trước đây kinh tế xóm 10 chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự năng động, dám nghĩ dám làm, bà con xóm 10 mạnh dạn vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu nghề nghiệp và làm công nhân ở các KCN trong và ngoài tỉnh...

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của xóm ngày càng phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đến nay, xóm 10 có gần 40% hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo 1,3%; thu nhập bình quân đầu người gần 34 triệu đồng/người/năm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" chào mừng Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Cảnh Nam

Thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm qua, xóm 10 đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, trong năm 2017, đã quyên góp cho các phong trào: Quỹ vì người nghèo; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; Ngày Người cao tuổi và các phong trào đại đoàn kết khác được 32 triệu đồng. Phong trào khuyến học được nhân dân trong xóm quan tâm, hàng năm vận động được hơn 4 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xóm để trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao.

Năm 2016, có 86/145 học sinh các cấp được khen và nhận phần thưởng. Các thiết chế văn hóa, thể thao được xã hội hóa thường xuyên, từ đó đáp ứng sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân trong xóm...

 Đến nay xóm 10 có 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

f
Đại tá Dương Minh Hiền trao bức tranh "Đại đoàn kết" cho bà con xóm 10. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu chúc mừng nhân Ngày hội Đại đoàn kết, Đại tá Dương Minh Hiền ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà bà con trong xóm đã đạt được. Đồng chí khẳng định, để đạt được những kết quả to lớn đó không gì khác ngoài sự nỗ lực, sự đoàn kết của nhân dân với chi bộ, ban cán sự xóm. Thời gian tới đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Nghi Thịnh nói chung, cán bộ, nhân dân xóm 10 tiếp tục đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí lãnh Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện trồng câu lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa xóm 10. Ảnh: Cảnh Nam
Các đồng chí lãnh Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện trồng câu lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa xóm 10. Ảnh: Cảnh Nam

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao bức tranh đại đoàn kết tặng bà con xóm 10 và 10 suất quà, mỗi suất 500.000 cho các gia đình khó khăn; Bộ CHQS tỉnh trao quà cho ban cán sự xóm 10.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.