Xót xa tiếng khóc trẻ 5 tháng tuổi lần đầu gặp bố ở phiên xử án ma túy

(Baonghean.vn) - 5 tháng tuổi, lần đầu tiên bé được người thân đưa đi xuống thành phố Vinh, nhưng không phải đi chơi mà đi gặp người bố đang bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phiên xét xử Lầu Bá Tồng (SN 1986, trú xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) diễn ra khá nhanh bởi hành vi phạm tội của Tồng rất rõ ràng.

Lầu Bá Tồng cùng gia đình di cư sang bản Khả Mạ, Viên Thoong, Bolykhamxay Lào cũng khá lâu. Hai vợ chồng Tồng đã có với nhau 3 mặt con, chị vợ đang mang thai đứa thứ 4. Cuộc sống ở Lào cũng không khá hơn ở Việt Nam là mấy, nên ngày 22/1/2018, khi 3 người đàn ông đến nói với Tồng vận chuyển 6 bánh heroin giao cho một người đàn ông tên Công ở xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) với tiền công 16 triệu kíp Lào thì Tồng đồng ý.

Thỏa thuận xong với Tồng, 3 người đàn ông này rời đi. Tồng đi gặp Lỳ Bá Xia (trú cùng bản), rủ đi vận chuyển ma túy và hứa sẽ chia đôi tiền công. Cả hai mang theo ma túy cắt rừng đi bộ vào địa phận Việt Nam. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 24/1/2018, Tồng và Xia đến bản Nậm Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Tồng gọi điện cho người đàn ông tên Công theo số điện thoại 3 người đàn ông kia cho từ trước, hẹn đến lấy hàng. Lúc này Công thông báo đang ở  Phù Quặc (Na Ngoi) nên hẹn Tồng 17h sẽ đến lấy hàng.

Lầu Bá Tồng tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Lầu Bá Tồng tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Đúng hẹn, Công có mặt nhưng thay đổi địa điểm giao hàng. Công bảo Tồng mang ma túy lên xe máy vào xã Nậm Càn để giao. Tồng lấy 6 bánh heroin dắt vào túi áo, leo lên xe của Công, còn Xìa cầm ba lô phía trong có 16 triệu kíp Lào đi bộ theo sau.

Đến khoảng 18h, khi Tồng và Công đi đến địa phận bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bị các chiến sỹ trinh sát Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan Nghệ An yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện trong 2 túi áo khoác Tồng mặc có 6 bánh heroin với tổng khối lượng là 1.952,96 gam. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông tên Công vứt xe máy, bỏ chạy vào rừng.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Tồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Tồng cho biết “vì ngu dốt, thiếu hiểu biết và hám lợi” nên đã phạm tội và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng số lượng ma túy mà Tồng vận chuyển là rất lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị bị cáo mức án tử hình.

Luật sư bào chữa cho Tồng đề nghị HĐXX xem xét bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế, trong quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng để giảm án cho Lầu Bá Tồng.

Suốt phiên xét xử, vợ Tồng phải chạy ra hành lang dỗ đứa bé mới 5 tháng tuổi đang phải nhờ người bế hộ rồi chạy vào nghe ngóng. Chuyến di chuyển dài 4-5 tiếng đồng hồ khiến thằng bé mệt nên thường quấy khóc. Hồi Lầu Bá Tồng bị bắt giữ thằng bé còn chưa ra đời nên hôm nay chị đưa cả con xuống, mong hai cha con được gặp nhau. Nghe vị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án chung thân, chị ngồi thừ ra, đưa tay quẹt nước mắt.

Giờ nghị án, chị vợ bế con nhỏ, cố gắng ào vào chỗ chồng. Chị đưa đứa con nhỏ xíu cho chồng, Tồng luống cuống đưa hai cánh tay còn mang còng ra đỡ lấy con. Thằng bé lạ bố, khóc thét, cứ cố chuồi người ra. Tồng ôm con, nước mắt tuôn như mưa. Nhìn thấy cảnh đấy, các đồng chí cảnh sát dẫn giải cũng không nỡ tách hai cha con Tồng ra bởi nếu đề nghị của đại diện Viện KSND được chấp nhận, biết đâu đây là lần gặp gỡ duy nhất của hai cha con Tồng.

Vừa đông người, vừa lạ, thằng bé khóc ngằn ngặt buộc Tồng phải trả con cho vợ, nước mắt rơi đẫm má người đàn ông đã có 4 mặt con đã từng bất chấp tất cả để vận chuyển “cái chết trắng”. Nếu phi vụ vận chuyển của Tồng trót lọt, không biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu đứa trẻ sẽ không được cha bế bồng như con của Tồng? “Cũng vì nghèo, thiếu hiểu biết quá”, người đàn ông lớn tuổi, hình như là bố Tồng biện bạch.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nhưng bị cáo cũng chỉ là người làm thuê, vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm tội nên chưa cần thiết phải loại bỏ Lầu Bá Tồng ra khỏi đời sống xã hội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Tồng mức án tù chung thân.

Phiên tòa kết thúc, Lầu Bá Tồng được dẫn giải ra xe về trại giam. Vợ Tồng vội vã ôm con chạy theo. Tồng quay lại nói gì đó bằng tiếng Mông, nhìn con rồi bước lên xe đặc chủng. Tồng có cả cuộc đời còn lại ở trong buồng giam để suy nghĩ về những được mất mà lòng tham mang lại nhưng đứa con của Tồng sẽ không có những hạnh phúc được bố bế ẵm, chăm sóc như những đứa trẻ khác. Nó vẫn ngủ trong vongg tay mẹ mà không biết, chặng đường đời phía trước của 4 anh chị em sẽ rất khó khăn, thiếu thốn khi không có bố bên cạnh.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.