Xử lý nghiêm cán bộ liên quan vi phạm các quy định phòng chống dịch

(Baonghean.vn) - Trong khi cộng đồng xã hội đang gồng mình chống dịch, một số cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lại cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, gây nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Chủ quan, lơ là trong quản lý, kiểm soát

Để có thể phòng chống dịch hiệu quả cần có sự đồng thuận, chấp hành nghiêm ngặt các quy định của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không ngoại trừ một ai. Tại các địa phương, nếu có công dân vi phạm quy định phòng chống dịch, cán bộ điều hành quản lý ở đó cũng phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị đình chỉ công tác. Ví như vụ việc vừa mới xảy ra tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Ngày 3/9, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu phát hiện 3 trường hợp F0 tại cộng đồng ở xóm Ái Quốc. Điều tra dịch tễ cho thấy, để xảy ra việc lây lan dịch trong cộng đồng xuất phát từ việc quản lý người dân ra vào địa bàn lỏng lẻo, chưa sâu sát, quyết liệt. Cụ thể, 3 trường hợp F0 tại cộng đồng ở Diễn Hồng đều ở xóm Ái Quốc, và đều có dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.X.Tr, là công dân cùng xóm bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Đoàn công tác nhắc nhở, hướng dẫn thêm về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly Trường Mầm non Diễn Hồng. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Đoàn công tác nhắc nhở, hướng dẫn thêm về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly Trường Mầm non Diễn Hồng. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Ngày 22/8, N.X.Tr lái xe tải từ Đồng Nai về đến Diễn Hồng thì xuống xe, vượt qua chốt kiểm soát và trốn về nhà, không khai báo y tế. Thời điểm này, huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng N.X.Tr vẫn thường xuyên mời một số bạn bè về nhà uống bia rượu. Sau đó, N.X.Tr lái xe vào Đồng Nai và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/9. Sau khi có thông tin N.X.Tr dương tính, người nhà đi xét nghiệm và phát hiện thêm 3 người ở xóm Ái Quốc cũng đã bị lây nhiễm.

Điều đáng nói ở đây là việc quản lý người ra vào địa bàn lỏng lẻo đã khiến N.X.Tr từ vùng đang có dịch bùng phát mạnh khi về đến địa phương đã vượt được chốt kiểm soát để về nhà, trốn tránh cách ly. Không dừng lại ở đó, người này về nhà lại còn tổ chức tụ tập ăn uống mà không có lực lượng nào nhắc nhở. Và hậu quả khiến cho dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tại huyện Anh Sơn, ngày 4/8, khi Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đi kiểm tra một số cơ sở về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch, phát hiện các vi phạm tại một điểm cách ly ở xã Long Sơn. Tại đó, mặc dù là điểm cách ly y tế dành cho người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, song không có người trực giám sát. Trong khu cách ly, các công dân đang cách ly được đi lại tự do, tiếp xúc với nhau và không đeo khẩu trang. Đặc biệt, những công dân đang cách ly còn tiếp xúc với người nhà tại cổng khu cách ly mà không hề đeo khẩu trang.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị tại các chợ trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thái Hiền
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị tại các chợ trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Không chỉ công chức xã, có địa phương chính lãnh đạo xã cũng có sự chủ quan, lỏng lẻo trong thực hiện quản lý người cách ly; thậm chí cố tình vi phạm như trường hợp Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Cụ thể, ngày 27/7, theo truy vết của người nhiễm Covid-19 trước đó, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm xác định có 1 trường hợp F1 là anh H.T.C, là một tài xế xe bus.

Anh H.T.C từng đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi truy vết, anh H.T.C được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch UBND xã đã cho phép anh này về nhà với lý do vợ mới đẻ. Một ngày sau, chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của anh H.T.C đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

Xử lý nghiêm vi phạm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu

Việc anh H.T.C đang là F1 nhưng được Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho phép về nhà, sau đó dương tính với Covid-19 đã gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Bởi vậy, việc làm của chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cần phải xử lý nghiêm. Cho nên, ngày 27/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm.

Tính từ tháng 7/2021 đến nay, không chỉ chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm bị xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác vì vi phạm, hoặc liên quan đến các vi phạm trong quy định phòng chống dịch tại địa phương, mà những trường hợp vi phạm được phát hiện ở xã Diễn Hồng (Diễn Châu), xã Long Sơn (Anh Sơn) thì cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đều phải chịu trách nhiệm, chịu sự kỷ luật. Cụ thể, sự chủ quan, lỏng lẻo trong công tác giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở xã Long Sơn nói trên, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Trần Chương - Chủ tịch UBND xã Long Sơn vì thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Còn vụ việc lái xe đường dài “thông chốt” trốn về nhà, tổ chức ăn uống tại gia gây lây lan dịch bệnh, tại cuộc họp ngày 3/9, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm; đề nghị Công an huyện Diễn Châu củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất và tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an xã Diễn Hồng.
Người dân và chính quyền đoàn thể địa phương ở Anh Sơn dọn dẹp chuẩn bị các điểm cách ly cho công dân từ miền Nam trở về. Ảnh: CTV
Người dân và chính quyền đoàn thể địa phương ở Anh Sơn dọn dẹp chuẩn bị các điểm cách ly cho công dân từ miền Nam trở về. Ảnh: CTV

Tại huyện Yên Thành, từ ngày 19 - 30/8, lực lượng công an đã phát hiện 367 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Các vi phạm thường gặp gồm: Ra ngoài không lý do thật cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không khai báo y tế... Đặc biệt trong số 292 trường hợp đã xử lý, có 3 trường hợp ở xã Xuân Thành tổ chức tụ tập uống rượu tại nhà trong thời gian cách ly xã hội, bị lực lượng công an phát hiện, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt với số tiền 45 triệu đồng (mỗi người 15 triệu đồng).

Thực hiện nghiêm các quy định, không có ngoại lệ, trong số 367 trường hợp bị phát hiện, chính quyền các xã và UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 292 trường hợp với tổng số tiền 522,5 triệu đồng, 75 trường hợp còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý.
Đối với cán bộ, ngày 13/8, Ban chỉ đạo phòng chống chống dịch tỉnh họp với lãnh đạo huyện Yên Thành, đề nghị Huyện ủy Yên Thành xử lý kỷ luật nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền xã Nhân Thành vì đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cách ly tại nhà nói riêng, công tác phòng, chống dịch nói chung, để F0 rời khỏi nơi cách ly y tế.

Tương tự, tại thị xã Hoàng Mai, ngày 11/8/2021, Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai) bị đình chỉ công tác 14 ngày do liên quan vi phạm của một trường hợp nhiễm Covid-19 tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện. Đó là bệnh nhân V.L.Q. Ngày 4/8, V.L.Q lái xe ô tô 7 chỗ từ Hoàng Mai vào tỉnh Đồng Nai đón 3 người về Nghệ An, trong đó có 2 người ở huyện Anh Sơn, 1 người ở huyện Con Cuông. Sau đó, V.Q.L về nhà, có tiếp xúc vợ con và đi đến nhiều địa điểm tại thị xã Hoàng Mai. Sau đó lại chở khách vào TP. Vinh, trên đường đi có tiếp xúc với nhiều nơi. Đến 11/8, kết quả xét nghiệm bệnh nhân V.L.Q là dương tính với Virus SARS-CoV-2...

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai báo cáo công tác xử lý phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Bí thư Thị ủy Hoàng Mai báo cáo công tác xử lý phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Trước đó, khi đến bệnh viện Quang Khởi test nhanh nhưng V.L.Q không khai báo là đi từ miền Nam về. Hậu quả, ngoài V.L.Q thì người đi cùng xe quê Con Cuông cũng dương tính, thì nhân viên của Bệnh biện Quang Khởi cũng bị lây nhiễm, sau đó từ nhân viên này lây sang cho nhiều người ở địa phương cư trú. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu thị xã Hoàng Mai nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, tạm đóng cửa Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi; đồng thời tạm đình chỉ công tác các lãnh đạo chủ chốt của phường, chịu trách nhiệm về các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của công dân trên địa bàn.

Tính nghiêm minh cũng thể hiện rõ đối với việc xử lý vi phạm của công dân ở Đô Lương. Cuối tháng 8, huyện Đô Lương xuất hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng. Sau khi truy vết 4 nguồn lây cho thấy, 1 trong số đó có hai vợ chồng ở xã Yên Sơn thường xuyên đi chợ đầu mối Vinh mua hàng, nhưng lại không khai báo y tế. Sau đó ngày 19/8 hai người này còn lên thị trấn Đô Lương đi chợ Thương Mại, ghé qua hàng loạt gian hàng, gây lây lan dịch bệnh cho một số người khác.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc yêu cầu huyện Đô Lương cần tập trung lực lượng điều tra, truy vết triệt để người liên quan, tiếp xúc với 4 ca nhiễm. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Đồng chí Hồ Lê Ngọc yêu cầu huyện Đô Lương cần tập trung lực lượng điều tra, truy vết triệt để người liên quan, tiếp xúc với 4 ca nhiễm. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Tại cuộc họp ngày 25/8 giữa Sở Y tế và lãnh đạo huyện Đô Lương, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ: Việc người cách ly tại nhà không tuân thủ quy định cách ly là biểu hiện của tình trạng “Trên nóng, dưới lạnh”. Nhiệm vụ tiên quyết bây giờ là huyện Đô Lương cần tập trung lực lượng điều tra, truy vết triệt để người liên quan, tiếp xúc với 4 ca nhiễm liên quan chợ đầu mối Vinh. Trưởng Công an huyện phải trực tiếp đứng đầu, chỉ đạo tổ truy vết. Tiếp đó, huyện Đô Lương cần xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi để người cách ly di chuyển khỏi nơi cách ly; nếu đủ điều kiện thì thực hiện khởi tố vụ án, bị can.
Ngày 26/8, lãnh đạo Huyện ủy Đô Lương cho biết, huyện đã xử lý kỷ luật 2 lãnh đạo xã Yên Sơn do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý người cách ly. Theo đó, ông Hoàng Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Yên Sơn bị kỷ luật cảnh cáo; bà Thái Thị Sơn - Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Những việc làm kiên quyết, đình chỉ công tác đối với một số cán bộ xã trong thời gian qua là một trong những việc thể hiện quyết tâm, nghiêm minh của lãnh đạo tỉnh trong phòng chống dịch bệnh, đúng với yêu cầu được nêu tại Công văn số 366/CV-TU ngày 10/5 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19” gửi Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19, các ban Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Huyện, thành, thị; Đảng ủy trực thuộc.

Công văn 366/CV-TU ngày 10/5 nêu rõ: Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 237 - TB/TU ngày 29/4/2021 và Thông báo số 247 - TB/TU ngày 08/5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, lực lượng công an vào cuộc phối hợp với ngành Y tế để truy vết kịp thời, chính xác các trường hợp nghi lây nhiễm Covid - 19.

Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tại cộng đồng những người đi từ ngoại tỉnh về, nhất là những người đi về từ vùng đã có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả giám sát, tin báo từ nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định.

Nơi nào để dịch Covid - 19 diễn ra phức tạp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm và chịu hình thức xử lý theo quy định.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.