Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để tình hình tội phạm kéo dài

(Baonghean.vn) - "Nơi nào để xảy ra tình hình ANTT không đảm bảo, kéo dài mà người đứng đầu không có biện pháp giải quyết hiệu quả thì phải xử lý. Không thể để tội phạm hoành hành, tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại... mà không xử lý" - đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo 138/CP.

Sáng 9/8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban chỉ đạo 138/CP.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP; Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Sau 5 năm thực hiện, theo đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đảng mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt các loại tội phạm nguy hiểm có xu hướng tăng. Các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh doanh đa cấp, môi trường ảnh hưởng trực  tiếp đến tính mạng, sức khỏe người dân và hủy hoại môi trường.

Cũng theo Ban Bí thư, việc thực hiện Chỉ thị 48 còn mang tính hình thức, thiếu chương trình, hành động, giám sát cụ thể. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực còn nhiều sơ hở, hạn chế; một số cán bộ, Đảng viên, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật chưa gương mẫu, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách chưa thực sự quyết liệt. 

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Qúy Vương – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐ 138/CP cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 26.833 vụ phạm tội hình sự; Tội phạm về kinh tế, tham nhũng nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lừa đảo kinh doanh đa cấp; Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nổi lên là vi phạm trong xử lý chất thải diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung; Tội phạm về ma túy tiếp tục gia tăng phức tạp với nhiều đường dây lớn, hành động liều lĩnh, có vũ khí nóng.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 2 đối tượng truy nã từ Lào về đến Việt Nam sau 19 năm lẩn trốn.
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm di lý 2 đối tượng truy nã từ Lào về đến Việt Nam sau 19 năm lẩn trốn.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 1.061 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.338 đối tượng, trong đó có 1.050 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Phát hiện 9.441 vụ, 8.631 đối tượng phạm tội về kinh tế và 123 vụ về tội tham nhũng; phát hiện, bắt giữ 9.760 vụ, 14.890 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 209 kg heroin, 425,573 kg và hơn 105 ngàn viên ma túy tổng hợp, 491,16 kg cần sa. Viện kiểm sát các cấp thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra 53.007 vụ/81.2014 bị can. Toàn ngành TAND, TAQS các cấp đã thụ lý 45.844 vụ, với 79.352 bị cáo...

Về kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người, trong 6 tháng, toàn quốc xảy ra 174 vụ với 323 đối tượng, lừa bán 351 nạn nhân; Xảy ra 148 vụ mua bán phụ nữ ra nước ngoài, tình trạng lừa bán trẻ em sang Trung Quốc, nhất là lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hoạt đông xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bất hợp pháp tăng mạnh là nguồn phát sinh tội phạm mua bán người; hoạt động mua bán nội tạng diễn biến phức tạp; tình trạng thuê lao động là trẻ em sau đó cưỡng bức, ép họa động mại dâm ngày càng nhiều...

6 tháng đầu năm, lực lượng Bộ Công an, Biên phòng đã điều tra, khám phá 153 vụ, bắt 202 đối tượng. VKS các cấp đã truy tố 72 vụ/136 bị can về tội mua bán người;18 vụ/45 bị can về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. TAND các cấp đã thụ lý 97 vụ, 182 bị cáo mua bán người để xét xử theo thủ tục.

Hội đồng xét xử tuyên án Trần Thị Tý 4 năm tù giam và Lương Thị Vân 2 năm 6 tháng tù giam
Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên án Trần Thị Tý  và Lương Thị Vân (cùng trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) 6 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán người.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn và thách thức. Hiện công tác nắm và dự báo tình hình còn yếu nên chưa chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Hiệu quả đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm chưa đủ mạnh, vẫn còn sai sót trong điều tra xử lý tội phạm.

Đối với công tác phòng, chống mua bán người, mặc dù tội phạm mua bán người được kiềm chế nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng mua bán trẻ em xảy ra nhiều ở các địa phương phía Bắc. Công tác nắm tình hình tội phạm còn yếu, chưa kịp thời; một số ngành chưa thực sự vào cuộc như ngành giáo dục và đoàn thanh niên.

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, hiện còn cấp ủy, chính quyền chưa có chỉ đạo quyết liệt, có dấu hiệu bao che tội phạm, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ có biểu hiện suy thoái.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa thì các cấp ủy chính quyền cần quán triệt công tác phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân tham gia.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về tình hình an ninh chính trị tại địa phương cơ quan mình được giao. Nơi nào để xảy ra tình hình ANTT không đảm bảo, kéo dài mà người đứng đầu không có biện pháp giải quyết hiệu quả thì phải xử lý. Không thể để tội phạm hoành hành, tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại... mà không xử lý.

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xét xử, tránh oan sai; đưa ra xét xử các vụ án được Đảng và Nhà nước, nhân dân quan tâm. Quan tâm nâng cao nặng lực, trình độ cho cán bộ các cơ quan thực hành quyền tư pháp, các đơn vị đấu tranh với tội phạm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ra mắt.
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ra mắt.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an đã công bố các quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống mua bán người 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm 138/CP được kiện toàn. Ban chỉ đạo do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên BCT, Phó thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và gồm 38 thành viên.

Phạm Bằng

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.