Xử phúc thẩm vụ án nhận tiền hối lộ tại Đội QLTT số 4

(Baonghean.vn) - Sau 1 ngày nghị án, sáng 26/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộ Đội QLTT số 4, thuộc Chi cục QLTT Nghệ An về tội nhận hối lộ. 
Sáng sớm, trời mưa nhưng 3 bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Trịnh Xuân Nam và Lê Xuân Hải nguyên là cán bộ Đội QLTT số 4 cùng vợ, người thân có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh để nghe tòa tuyên án. 
3 bị cáo Hùng, Nam và Hải tại tòa phúc thẩm.
3 bị cáo Hùng, Nam và Hải tại tòa phúc thẩm.
Theo bản cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 4/10/2012, tổ công tác Đội QLTT số 4 gồm Nguyễn Quốc Hùng (trú ở thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu);  Trịnh Xuân Nam (trú ở khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh); Nguyễn Đức Anh (trú ở khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh) và Lê Xuân Hải (trú ở xã Nghi Phú, TP Vinh) do Hùng làm Tổ trưởng đang đi ôtô trên Quốc lộ 48 thuộc đến địa bàn xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu đã phát hiện một đối tượng nam giới chở hai bao tải, nghi là động vật hoang dã. Tổ công tác quay xe đuổi theo, đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu thì bị bắt giữ. Qua kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện 2 bao tải hàng đựng động vật hoang dã nên đã đưa hàng và chủ hàng là anh Bùi Tiến Thi (trú tại Yên Thành) về đội Quản lý thị trường số 4 đóng tại Quỳnh Lưu để xử lý. 
Điều đáng nói, khi đưa hàng cấm và chủ hàng về đơn vị nhưng tổ công tác  không lập biên bản bắt giữ hàng và cũng không cần biết địa chỉ chủ hàng ở dâu… Thấy vô lý, chiều cùng ngày, anh Thi gọi điện thoại liên lạc tổ quản lý thị trường này và được “ra giá” 40 triệu đồng. Anh thi mặc cả 20 triệu, rồi lên 30 triệu đồng nhưng đều được trả lời: “không phải mặc cả”. Sau 2 lần thương lượng, cuối cùng anh Thi được “chốt giá” cuối cùng là 35 triệu đồng. 
Nhận được tin tố cáo của anh Thi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã cử tổ công tác có mặt tại Đội Quản lý Thị trường số 4 điều tra làm rõ, đồng thời thu giữ toàn bộ số tiền nhận hối lộ trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận đã nhận tiền hối lộ của chủ hàng. Riêng Nguyễn Đức Anh khai không hề biết việc giao nhận tiền của Hùng, Nam, Hải với chủ hàng và cũng không tham gia vào việc giao hàng nhận tiền nên, vì vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ khởi tố hình sự đối với Nguyến Đức Anh. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cuối tháng 5/2013, TAND huyện Quỳnh Lưu đã đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Trịnh Xuân Nam và Lê Xuân Hải bị Viện KSND huyện truy tố về tội: “Nận hối lộ”
Tại phiên tòa, các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình và cho rằng việc nhận tiền hối lộ do Hoàng Văn Dũng đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 chỉ đạo. Ngay sau khi bắt được số hàng động vật hoang dã, Hùng đã trực tiếp báo cáo với đội trưởng và khi chủ hàng xin chuộc số hàng trên Hùng cũng báo cáo xin ý kiến Dũng và được Dũng chỉ đạo. Thậm chí khi anh Thi chủ hàng xin giảm xuống 35 triệu đồng Hùng đều gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của Dũng.  
Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng  4 năm tù, Trịnh Xuân Nam 3 năm tù, Lê Xuân Hải 2 năm tù. Sau đó cả 3 bị cáo làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Riêng bị cáo Hùng ngoài xin giảm hình phạt tù và cho hưởng án treo bị cáo còn đề nghị được đối chất với ông Hoàng Văn Dũng, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 4 làm rõ hành vi phạm tội. Đề nghị của Hùng được tòa cho biết ông Hoàng Văn Dũng có đơn xin vắng mặt lý do bị ốm, có xác nhận của lãnh đạo cấp trên. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, Hùng vẫn cho rằng việc nhận tiền hối lộ là do Dũng chỉ đạo, và bị cáo chỉ là người làm theo lệnh của cấp trên. Tuy vậy, lời cáo buộc của Hùng chưa đủ chứng cứ để cơ quan tố tụng truy tố ông Dũng về tội danh trên. 
Sau khi làm rõ tính chất nội dung vụ án, xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo đơn kháng cáo của các bị cáo, xết thấy các bị cáo sau khi phạm tội khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; có nhiều công lao đóng góp cho xã hội, riêng bị cáo Nam đã hơn 30 năm công tác, trong đó có thời gian tham gia chiến trường tại nước bạn Lào; theo đề nghị của Viện KSND tỉnh, sáng 26/9 HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, từ 4 năm tù giảm còn 3 năm tù; Trịnh Xuân Nam từ 36 tháng tù, giảm còn 2 năm tù cho hưởng án treo và Lê Xuân Hải giữ nguyên án sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù. Thời gian chấp hành án phạt kể từ ngày các bị cáo bị bắt.
                                                  Lê Thanh Bình

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.