Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam, sẵn sàng đấu Lào 18/11
Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại ĐT Việt Nam sau ca mổ chấn thương ở AFF Cup 2024; tái xuất từ 10/11 và có thể ra sân trước Lào ngày 18/11.
“Tự hào và hạnh phúc khi được trở lại với màu áo này. Mãi mãi một tình yêu.” Dòng chia sẻ ngắn của Nguyễn Xuân Son gói gọn trọn vẹn 10 tháng chờ đợi. Tiền đạo sinh năm 1997 đã được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp ĐT Lào ngày 18/11, với đợt tập trung bắt đầu từ 10/11.
Cuộc trở lại sau ca mổ và 10 tháng vắng bóng
Xuân Son phải phẫu thuật sau chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 gặp ĐT Thái Lan hồi tháng 1. Kể từ đó, cầu thủ nhập tịch của Nam Định nghỉ thi đấu hoàn toàn để tập trung phục hồi. Quãng thời gian ấy, anh nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ sân cỏ, đặc biệt là các trận đấu cùng “Những Chiến binh sao Vàng”.
Quá trình hồi phục được thực hiện đều đặn, đúng lộ trình. Kết quả là anh đã kịp trở lại theo đúng mốc dự kiến. Việc có tên trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam không chỉ là cột mốc y tế – đó còn là cú hích tâm lý với một tiền đạo vừa đi qua chấn thương dài ngày.
Đợt tập trung 10/11 và cơ hội trước Lào ngày 18/11
Ở đợt hội quân tới, Xuân Son sẽ làm quen lại với cường độ tập luyện đội tuyển, cảm giác thi đấu và nhịp độ ghi bàn. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp ĐT Lào vào ngày 18/11. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội để tiền đạo 27 tuổi (theo năm sinh 1997) vào sân.
Đây là khoảng thời gian bản lề với một cầu thủ vừa trở lại: ổn định thể trạng, kết nối nhịp nhàng với đồng đội và sẵn sàng thực chiến. Với Xuân Son, chỉ riêng cảm giác giày chạm cỏ trong màu áo đội tuyển đã là tín hiệu tích cực.
Khoảnh khắc được chờ đợi và phản ứng từ phòng thay đồ
Sự trở lại của Xuân Son đã được dự báo từ trước, nhưng khoảnh khắc danh sách chính thức xuất hiện vẫn khiến đồng đội và người hâm mộ bất ngờ lẫn vui mừng. Dưới bài đăng của anh, các tuyển thủ và rất nhiều cổ động viên đã để lại lời chúc mừng – những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng ấm áp cho một hành trình trở lại bền bỉ.
Với đội tuyển, thêm một lựa chọn trên hàng công ở thời điểm này là tín hiệu tốt cho giai đoạn tập luyện. Với cá nhân Xuân Son, đó là cơ hội để đặt lại nền móng sau 10 tháng chờ đợi: từ phòng gym, sân tập cho tới cuộc cạnh tranh vị trí.
Ý nghĩa của lần triệu tập
Lời gọi của HLV Kim Sang Sik mang ý nghĩa kép: ghi nhận nỗ lực phục hồi của cầu thủ, đồng thời mở ra phương án nhân sự cho trận đấu sắp tới. Ở cấp độ cá nhân, việc có mặt trong danh sách đội tuyển cho thấy Xuân Son đang đi đúng hướng sau ca phẫu thuật, sẵn sàng tái tạo nhịp thi đấu.
Từ bây giờ tới ngày 18/11, mỗi buổi tập đều là bài kiểm tra nhỏ. Kết quả cuối cùng – việc ra sân hay không – sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chuyên môn và thể trạng. Nhưng cảm giác được trở lại, khoác áo đội tuyển và nghe tiếng gọi của trận đấu đã là phần thưởng cho sự kiên định của anh.
“Tự hào và hạnh phúc…” – câu chữ ngắn, nhưng vừa đủ để khép lại quãng phục hồi và mở ra những bước chạy đầu tiên của một hành trình mới.


