Xuân Son trở lại, tuyển Việt Nam tìm cú hích trước Lào
Chân sút 7 bàn/5 trận AFF Cup 2024 trở lại sau gần 1 năm; HLV Kim Sang-sik có thể dùng hiệp hai, thử Việt Cường và Gia Hưng để tăng đột biến trước Lào.
Điểm nhấn lớn nhất trước chuyến làm khách của tuyển Việt Nam trên sân Lào đến từ sự tái xuất của Nguyễn Xuân Son. Sau hai trận thiếu sắc nét trước Nepal, sự trở lại của chân sút 7 bàn/5 trận tại AFF Cup 2024 được kỳ vọng là cú hích để đội tuyển đổi diện mạo, không chỉ hướng tới 3 điểm mà còn tìm lại sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi.
Xuân Son tái xuất: chất xúc tác cho hàng công
Đợt tập trung tháng 11 ghi nhận tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương. Trong buổi tập, anh tạo ấn tượng với những pha nước rút mạnh mẽ, tâm lý thoải mái và khẳng định đã đạt trạng thái thể lực hoàn hảo.
Dù vậy, khả năng đá chính của Xuân Son trước Lào vẫn bỏ ngỏ. Với một cầu thủ vừa bình phục, HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn phương án an toàn: cho anh vào sân từ hiệp hai để bắt nhịp dần. Bình luận viên Quang Huy đánh giá kịch bản tối ưu là giúp Xuân Son tìm lại cảm giác thi đấu, hướng đến cuộc đối đầu quan trọng hơn với Malaysia vào tháng 3/2026.
Bài toán tấn công: tránh phụ thuộc, tăng tính đột biến
Hai trận gặp Nepal phơi bày một vấn đề: tuyển Việt Nam thiếu phương án xuyên phá khi đối thủ lùi sâu. Các pha phối hợp trung lộ ít xuất hiện, thay vào đó là những quả tạt với hiệu quả thấp. HLV Kim Sang-sik cũng không hài lòng khi đội nhà suýt bị thủng lưới ở cuối trận lượt về.
Việc trông chờ vào các khoảnh khắc bất ngờ từ Hoàng Đức hoặc Hai Long khiến lối chơi thiếu đa dạng. Để cải thiện, đội tuyển bổ sung hai tiền đạo trẻ là Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng. Cả hai đang có phong độ tốt ở V-League và có thể mang đến tốc độ, khả năng di chuyển chủ động để tạo khoảng trống. Trong đó, Việt Cường nổi bật ở kỹ năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự—yếu tố mà ban huấn luyện cần để mở khóa những khối phòng ngự tầng thấp.

