Xuất hiện mã độc xóa sạch dữ liệu điện thoại Android

Nghiên cứu bảo mật mới nhất ước tính phần mềm độc hại Mazar đã được gửi đến hơn 100.000 người dùng smartphone Android ở Đan Mạch.
Heimdal, công ty chuyên nghiên cứu về bảo mật tại Đan Mạch vừa công bố phát hiện một malware mới có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị di động chạy Android và thậm chí thực thi việc xóa sạch dữ liệu người dùng trên thiết bị đó.
Mazar, tên của malware do công ty nghiên cứu bảo mật này đặt, được phát hiện có thể gửi tới hơn 100.000 thiết bị di động chạy Android tại Đan Mạch. Hiện tại, công ty này cho biết chưa phát hiện bóng dáng Mazar tại những quốc gia khác.
Theo nghiên cứu của Heimdal, phần mềm độc hại Mazar được phát hiện lây lan qua tin nhắn SMS. Người dùng khi bị tấn công sẽ nhận được một tin nhắn với nội dung tưởng chừng như hàm ý dẫn người dùng đến một đường link chứa tin nhắn đa phương tiện. Tuy nhiên, thực chất thì đường link này một khi được truy cập sẽ ngay lập tức tải về thiết bị của nạn nhân phần mềm Tor vốn cung cấp khả năng duyệt web ẩn danh và Mazar lúc này sẽ lợi dụng Tor để xâm nhập thiết bị di động của người dùng.
Hiện chưa rõ liệu Mazar có ảnh hưởng đến người dùng Android phiên bản Lollipop hay Marshmallow hay không.
Hiện chưa rõ liệu Mazar có ảnh hưởng đến người dùng Android phiên bản Lollipop hay Marshmallow hay không.
Một khi đã bị lây nhiễm Mazar, người dùng sẽ bị đe dọa bởi hàng loạt những hình thức phá hoại như theo dõi nội dung tin nhắn, gửi tin nhắn hàng loạt từ chính thiết bị của nạn nhân, xâm nhập những dữ liệu riêng tư khác hoặc thậm chí là có thể xóa sạch toàn bộ dữ liệu của người dùng.
Cũng theo nghiên cứu từ công ty bảo mật này, nhóm chỉ mới phát hiện Mazar trên phiên bản Android 4.4 KitKat. Hiện chưa rõ liệu người dùng Android Lollipop hoặc phiên bản Marshmallow mới nhất có bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại Mazar hay không.
Một điều khá ngạc nhiên là nghiên cứu của Heimdal phát hiện ra rằng những smartphone Android dùng ngôn ngữ là tiếng Nga hiện tại đều vô nhiễm với Mazar.
Lời khuyên cho người dùng Android lúc này là đừng bao giờ chạm vào những đường link trong tin nhắn từ những số lạ. Thậm chí ngay cả những tin nhắn từ người thân quen, bạn cũng nên cân nhắc, cẩn thận với những nội dung chưa liên kết đến một trang web nào đó.
Cũng theo Heimdal, mã độc Mazar chỉ có thể phát huy nếu người dùng cài đặt thuộc tính cho phép cài đặt ứng dụng cả khi không rõ nguồn gốc trong phần Settings của thiết bị Android.
Theo PCWorld

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.