Xuất hiện tình trạng nâng giá vé giữ xe tại phố đi bộ Vinh

(Baonghean.vn) - Mặc dù niêm yết giá giữ xe là 3.000 đồng/lượt đối với xe máy và 10.000 đồng/lượt đối với ô tô, tuy nhiên, một số nhân viên bãi giữ xe tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh đã thu cao hơn trong đêm vận hành phố đi bộ khiến người dân bức xúc.
Phố đi bộ TP.Vinh chính thức vận hành từ ngày 8/4 và diễn ra thường xuyên vào các dịp cuối tuần phục vụ người dân và du khách.
Trước lượng người đổ về lớn, công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia phố đi bộ được TP. Vinh đặc biệt chú trọng. Đối với việc trông giữ xe cho du khách, thành phố Vinh đã bố trí các điểm xung quanh phố đi bộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của P.V và phản ánh của người dân, lợi dụng phố đi bộ đông khách gửi xe, một số nhân viên tại bãi giữ xe đã thu tiền vé cao hơn quy định.
Các bãi giữ xe xung quanh phố đi bộ luôn chật kín vào cuối tuần. Ảnh: Q.A
Các bãi giữ xe xung quanh phố đi bộ luôn chật kín vào cuối tuần. Ảnh: Q.A

Cụ thể, vào tối 15/4 vừa qua, tại bãi giữ xe Quảng trường Hồ Chí Minh (được bố trí là điểm giữ xe phục vụ phố đi bộ) xuất hiện tình trạng nhân viên thu giá vé gửi xe cao hơn quy định. Theo đó, nếu giá niêm yết là 3.000 đồng/lượt đối với xe máy, 10.000 đồng/lượt đối với ô tô dưới 7 chỗ thì nhân viên lại thu 5.000 đồng/lượt đối với xe máy và 15.000 đồng/lượt đối với ô tô.

Nữ nhân viên bãi giữ xe Quảng trường Hồ Chí Minh đã thu mỗi vé xe máy 5.000 đồng trong khi giá niêm yết chỉ 3.000 đồng. Ảnh: Q.A
Nữ nhân viên bãi giữ xe Quảng trường Hồ Chí Minh đã thu mỗi vé xe máy 5.000 đồng trong khi giá niêm yết chỉ 3.000 đồng. Ảnh: Q.A

Anh Nguyễn Văn Trung, người dân TP.Vinh cho biết: "Ngày thường tôi vào gửi xe thì 10.000 đồng/lượt, riêng đêm mở phố đi bộ thì họ thu 15.000 đồng/lượt khiến tôi rất bất ngờ dù bảng niêm yết vẫn giá cũ. Khi tôi hỏi thì được trả lời rằng do xe đông nên giá tăng lên..:".

Theo ghi nhận của P.V, có đến hàng trăm chủ phương tiện đã bị thu tiền gửi xe sai quy định trong tối 15/4. Đến khi P.V đặt câu hỏi về việc thu sai quy định, từ đó các nhân viên tại bãi giữ xe này mới thu lại mức giá cũ.
Nhân viên này đã thu tiền vé gửi ô tô 15.000 đồng/lượt dù giá chỉ 10.000 đồng/lượt. Đến khi P.V phản ánh thì mới thu theo mức giá quy định. Ảnh: Q.A
Nhân viên này đã thu tiền vé gửi ô tô 15.000 đồng/lượt dù giá chỉ 10.000 đồng/lượt. Đến khi P.V phản ánh thì mới thu theo mức giá quy định. Ảnh: Q.A

Việc tự ý nâng giá vé giữ xe không chỉ gây thiệt thòi cho du khách, thu lợi bất chính mà còn làm xấu đi hình ảnh TP.Vinh văn minh.

Trao đổi với P.V, lãnh đạo TP.Vinh cho biết, đã tiếp nhận được thông tin và sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp tự ý nâng giá vé giữ xe trái quy định tại phố đi bộ.
Bảng giá giữ xe niêm yết tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.A
Bảng giá giữ xe niêm yết tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.A

Trước đó, trong đề án phố đi bộ, thành phố Vinh đã bố trí các điểm trông giữ xe bao gồm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (trông giữ ô tô, xe máy); Khách sạn Giao tế (trông giữ ô tô); Vỉa hè đường Lê Mao (trông giữ xe máy); Quảng trường Hồ Chí Minh (trông giữ ô tô, xe máy); Vỉa hè đường Lê Hồng Phong (trông giữ xe máy); Vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu - khu vực trước Thanh tra tỉnh (trông giữ xe máy). Các vị trí bãi đỗ xe phục vụ phố đi bộ thuộc địa bàn các phường: Trường Thi, Lê Mao, Hưng Phúc, Hưng Bình./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.