Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1/2026 giảm 17,5% do đồng Baht tăng mạnh

Thành Vinh02/03/2026 11:01

Đồng nội tệ mạnh khiến gạo Thái Lan mất lợi thế cạnh tranh, đẩy khối lượng xuất khẩu tháng 1 xuống mức 530.287 tấn trong bối cảnh áp lực từ Ấn Độ và Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, khối lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã ghi nhận mức sụt giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được xác định là do đồng Baht duy trì sức mạnh đáng kể so với USD, làm xói mòn khả năng cạnh tranh về giá của mặt hàng nông sản này trên thị trường quốc tế.

Áp lực tỷ giá đẩy giá gạo Thái Lan tăng cao

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, tổng khối lượng xuất khẩu trong tháng 1/2026 đạt 530.287 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 643.144 tấn của tháng 1/2025. Giá trị xuất khẩu cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh, đạt 9,707 tỷ Baht (giảm 30,7%) tương đương khoảng 313 triệu USD (giảm 23,9%).

Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1/2026 giảm do đồng Baht tăng mạnh

Ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết đồng nội tệ hiện đang dao động quanh mức 31 THB/USD, một mức tỷ giá được đánh giá là quá mạnh. Phân tích số liệu cho thấy, cứ mỗi khi đồng Baht tăng thêm 1 đơn vị so với USD, giá gạo Thái Lan sẽ tăng thêm từ 12-15 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2025, chênh lệch tỷ giá đã khiến giá gạo nước này đắt thêm khoảng 40 USD/tấn.

Để duy trì sức cạnh tranh, các doanh nghiệp xuất khẩu kỳ vọng Chính phủ Thái Lan sẽ có các biện pháp quản lý tỷ giá hiệu quả hơn, đưa đồng Baht về mức ổn định khoảng 33-34 THB/USD.

Cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khu vực

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, Thái Lan còn đang đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan. Đáng chú ý, Ấn Độ đã đạt sản lượng kỷ lục 152 triệu tấn/năm, vượt qua mốc sản xuất của Trung Quốc để trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến mặt bằng giá gạo toàn cầu.

Trong khi đó, Việt Nam và Pakistan cũng báo cáo các vụ thu hoạch bội thu, khiến nguồn cung toàn cầu dồi dào và gây áp lực giảm giá trực tiếp lên các đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan đã phải điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu cả năm 2026 xuống còn 7,03 triệu tấn, giảm 11% so với năm trước. Đây là mục tiêu thấp nhất của nước này trong vòng 5 năm qua.

Dự báo triển vọng thị trường gạo toàn cầu

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt 541,28 triệu tấn, giảm nhẹ 0,07% so với niên vụ trước. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các nước sản xuất lớn bao gồm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Tuy nhiên, khối lượng thương mại gạo toàn cầu được dự báo sẽ tăng 5,1%, đạt mức 62,76 triệu tấn. Trong đó, các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan và Campuchia được kỳ vọng sẽ tăng cường xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường như Philippines, Việt Nam, Nigeria và Iraq dự kiến cũng sẽ gia tăng trong thời gian tới.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1/2026 giảm 17,5% do đồng Baht tăng mạnh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO