Xuất khẩu trang - 'cỗ máy in tiền' mới ở Trung Quốc

Theo Vũ Hoàng (Vnexpress/AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Khi Covid-19 bùng phát khắp thế giới, hàng nghìn nhà máy Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng sang một thị trường siêu lợi nhuận mới: khẩu trang xuất khẩu.

Hồi đầu tháng hai, thời điểm dịch bệnh đang hoành hành mạnh tại Trung Quốc, công ty của Guan Xunze, 34 tuổi, đã xây dựng một nhà máy sản xuất khẩu trang mới chỉ trong vòng 7 ngày.

Nhà máy này, với 5 dây chuyền sản xuất, nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, cung cấp mặt nạ N95 nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường khi số ca nhiễm nCoV vẫn tăng lên nhanh chóng qua từng ngày.

Xuất khẩu trang - 'cỗ máy in tiền' mới ở Trung Quốc ảnh 1

Công nhân làm việc trong một dây chuyền sản xuất khẩu trang ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hiện nay, khi số ca nhiễm nCoV tại Trung Quốc giảm dần, Guang lại tiếp tục thu về lợi nhuận từ những thị trường mới, xuất khẩu khẩu trang sang Italy, nơi số ca tử vong đã vượt Trung Quốc.

Toàn cầu đã ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm nCoV và nhu cầu đối với trang bị bảo hộ vẫn tăng vọt trong bối cảnh hàng loạt quốc gia đang phải nỗ lực chống chọi với dịch bệnh.

"Máy làm khẩu trang là một chiếc máy in tiền đúng nghĩa", Shi Xinghui, giám đốc kinh doanh tại một công ty bán máy làm khẩu trang ở thành phố Đông Quan, phía đông nam tỉnh Quảng Đông, nói và thêm rằng lợi nhuận từ việc bán khẩu trang đang tăng mạnh, gấp vài lần so với trước đây.

Qi Guangtu đã đầu tư khoảng 7 triệu USD vào nhà máy sản xuất máy làm khẩu trang của mình ở khu công nghiệp phía nam Đông Quan. Cơ sở Qi điều hành làm việc liên tục không nghỉ 24/7 kể từ 25/1, hai ngày sau khi Vũ Hán, nơi nCoV đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, bị phong tỏa.

"Hồi vốn không phải vấn đề gì quá lớn lao", Qi cho hay. Sau hai tháng, công ty anh đã bán được 70 bộ sản phẩm, mỗi bộ có giá 71.000 USD. Qi đang có trong tay hơn 200 đơn đặt hàng nữa, tổng trị giá lên đến 14 triệu USD.

"Sau khi mua máy và hoạt động, chỉ 15 ngày là hoàn vốn", Qi cho hay. Theo anh, đối với các khách hàng, khoản đầu tư này là vô cùng béo bở.

Nhà sản xuất You Lixin chưa bao giờ đặt chân vào một nhà máy sản xuất khẩu trang. Nhưng khi nhu cầu khẩu trang tăng vọt, nhìn thấy cơ hội, You chỉ mất 10 ngày kể từ lúc quyết định tham gia vào thị trường tới lúc hoàn thành dây chuyền sản xuất máy làm khẩu trang tự động của riêng mình.

"Tôi chỉ ngủ hai, ba tiếng mỗi ngày, khách hàng cũng vậy", anh nói.

Khách hàng thậm chí còn ngủ lại tại nhà máy của anh để chờ nhận máy sản xuất khẩu trang.

Nhiều người trong số họ là chủ xưởng may ở thành phố Ôn Châu, phía đông tỉnh Chiết Giang, và mới chuyển sang sản xuất khẩu trang. "Họ có nhiều đơn hàng đến nỗi không đủ năng lực để giao đúng số lượng", You cho hay.

Cường độ sản xuất khẩu trang liên tục tăng khiến giá nguyên liệu thô cũng tăng theo. Guan cho biết giá vải đã tăng phi mã từ hơn 1.400 USD lên gần 68.000 USD một tấn.

Nhà sản xuất Liao Biao hồi cuối tháng một gặp không ít khó khăn khi vận chuyển những bộ phận của máy làm khẩu trang từ bên ngoài vào tỉnh Hồ Nam do lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh. Cuối cùng, Liao phải trả công cho một chuyên gia kiểm nghiệm máy làm khẩu trang với giá cao gấp 10 lần bình thường.

Xuất khẩu trang - 'cỗ máy in tiền' mới ở Trung Quốc ảnh 2

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Bắc Kinh ngày 3/3. Ảnh: AFP.

"Đầu tư bây giờ là mù quáng", You nói.

Nhưng bất chấp chi phí sản xuất tăng cao, mức lợi nhuận khổng lồ vẫn khiến ngành công nghiệp này trở nên hấp dẫn.

Sản lượng khẩu trang mỗi ngày của Trung Quốc đã vượt 116 triệu chiếc, đủ cung cấp cả cho nước ngoài.

Guan đã xuất khẩu một triệu khẩu trang sang Italy, trong khi Shi hiện có trên 200 đơn hàng từ Hàn Quốc và những nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).

"Đông Quan vẫn là công xưởng của thế giới", Shi cho hay. "Đơn hàng đạt đỉnh lần đầu vào khoảng giữa tháng hai. Giờ đây lại tiếp tục có một đợt sóng đặt hàng mới vì dịch bệnh".

Liao cũng đang tìm cách xuất khẩu khẩu trang sang châu Âu và Canada. "Nhu cầu khẩu trang ở trong nước đã giảm bớt, giờ đây chúng tôi có dư để hỗ trợ các quốc gia khác. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ", anh nói.

Guan hoàn toàn lạc quan trước tương lai ngành sản xuất khẩu trang, kể cả khi dịch đã đi qua.

"Hầu hết mọi người sẽ vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang sau dịch bệnh này", Guan nhận định. "Tôi vẫn sẽ theo ngành sản xuất khẩu trang".

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.