Xúc động chương trình nghệ thuật 'Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác'

(Baonghean.vn) - Tối 10/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957 - 14/6/2017), Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô, hoành tráng, thu hút hàng nghìn người dân Tp Vinh. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô, hoành tráng, thu hút hàng nghìn người dân Tp Vinh. Ảnh: Thành Cường

Tham dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phan Xuân Dũng - Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN&MT; Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Yên Bái.

Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ngày 14/6/1957, sau 50 năm rời xa quê hương đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ mới có dịp về thăm lại quê hương Nghệ An. Kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm quê là một lần nhắc nhớ lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam với người Cha già kính yêu, là một lần tự hào về mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt, để thêm yêu quê hương, đất nước mình.

Với ý nghĩa đó, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” được xây dựng quy mô, hoành tráng. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp, mạch câu chuyện được dẫn dắt bằng thơ, các bài hát được phối khí mới mẻ với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Tân Nhàn, Bùi Lê Mận…

Kết cấu chương trình chặt chẽ, mang đậm âm hưởng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Kết cấu chương trình chặt chẽ, mang đậm âm hưởng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường

Nội dung chương trình gồm 3 phần: Từ Làng Sen, Tình Bác sáng đời ta, Người về thăm quê. Kết cấu chương trình hài hoà, tái hiện hình ảnh thuở ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở mảnh đất Nam Đàn, đến quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước và nhắc nhớ kỷ niệm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất sau hàng chục năm bôn ba vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chương trình huy động đầy đủ thế mạnh của các thể loại biểu diễn, đặc biệt nổi bật chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả.

Hàng nghìn người dân Tp Vinh đến xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Hàng nghìn người dân Tp Vinh đến xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục tái hiện lại khoảnh khắc xúc động Bác Hồ gặp lại bà con Kim Liên sau 50 năm xa cách. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục tái hiện lại khoảnh khắc xúc động Bác Hồ gặp lại bà con Kim Liên sau hơn 50 năm xa cách. Ảnh: Thành Cường

Để thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân tỉnh nhà với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm sự kiện 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch số 186/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Theo đó, từ ngày 10/6 - 20/6 sẽ diễn ra Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên. Phát hành ấn phẩm “Quê hương trong lòng Bác”, in tờ gấp về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản Tạp chí Văn hoá Nghệ An chuyên đề kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê.

Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê sẽ diễn ra vào tối 14/6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV.


Phước Anh - Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.