Xúc động đêm Giao lưu nghệ thuật 'Ấm tình quê Bác'

(Baonghean.vn) - Chương trình để lại ấn tượng với người xem qua những ca khúc xúc động về Người và phần giao lưu với các nhân chứng đã từng nhiều lần được gặp Bác, nghiên cứu về Bác.

Tối 15/5, Đài PT-TH Nghệ An tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật "Ấm tình quê Bác". Đây là hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Dự đêm giao lưu có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành. 
Nghệ sỹ Tố Nga
Các nghệ sỹ thể hiện ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" mở đầu cho đêm giao lưu. Ảnh: Đức Anh

Trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái nôi văn hóa gia đình, quê hương, đất nước đã trở thành nguồn sữa nuôi dưỡng, điểm tựa tinh thần của Người trên bước đường cách mạng. Suốt những năm tháng xa quê, Bác luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho quê nhà.

Với ý nghĩa trên, chương trình Giao lưu nghệ thuật “Ấm tình quê Bác” đã giới thiệu rất nhiều ca khúc ngợi ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự giản dị, tình thương yêu bao la của Người.

Tham dự đêm giao lưu có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Thông qua những ca khúc nổi tiếng như "Tiếng sáo diều tuổi thơ", "Người mẹ Làng Sen", "Người về thăm quê", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh"... đã tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, từ khi còn là một cậu bé lớn lên ở Làng Sen (Nam Đàn) đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước và sau này là vị lãnh tụ vĩ đại.

Chương trình còn để lại ấn tượng với người xem qua màn giao lưu với các nhân chứng đã từng nhiều lần được gặp Bác và nghiên cứu về Bác, như tác giả Chu Trọng Huyến – người đã có nhiều đầu sách về Bác; nhà báo Nguyễn Thế Viên - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, người  4 lần được gặp Bác, trực tiếp tháp tùng Người trong lần Người về thăm xã Vĩnh Thành, tháng 12/1961 và các nhạc sĩ có nhiều ca khúc thành công về Người.

Các khách mời chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về Bác Hồ qua những lần Người về thăm quê. Ảnh: Đức Anh
Các khách mời chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về Bác Hồ qua những lần Người về thăm quê. Ảnh: Đức Anh
Thông qua chương trình này, một lần nữa đã làm nổi bật giá trị về đạo đức, tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, hun đúc lòng yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống kiên cường, vẻ vang của người dân trên quê hương Bác.

Ca khúc "Tiếng sáo diều tuổi thơ" tái hiện bức tranh về những ngày thơ ấu êm đềm ở Làng Sen, làng Chùa của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những hình ảnh luôn lưu giữ trong trái tim Người suốt hành trình tìm đường cứu nước.
Ca khúc "Tiếng sáo diều tuổi thơ" tái hiện bức tranh về những ngày thơ ấu êm đềm ở Làng Sen, làng Chùa của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những hình ảnh luôn lưu giữ trong trái tim Người suốt hành trình tìm đường cứu nước.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.