Quốc tế

Xung đột Iran: NATO tăng hỗ trợ, Pháp từ chối Mỹ

Mỹ Nga 04/05/2026 15:38

Giữa bối cảnh xung đột quanh Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, các đồng minh châu Âu đã bắt đầu tăng cường hỗ trợ hậu cần cho Washington. Tuy nhiên, nội bộ phương Tây vẫn chia rẽ khi Pháp kiên quyết khước từ tham gia chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ.

đồng minh nato bắt đầu hỗ trợ mỹ tại xung đột iran
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết NATO bắt đầu hỗ trợ hậu cần cho Mỹ tại xung đột Iran. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 4/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu lần thứ 8 ở Armenia, cho biết các đồng minh châu Âu của Mỹ tại NATO đã bắt đầu điều động hỗ trợ hậu cần và các nguồn lực khác đến khu vực quanh xung đột Iran.

"Ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu triển khai trước các nguồn lực hậu cần cần thiết" - Tổng Thư ký Mark Rutte chia sẻ với báo giới. "Ví dụ như việc điều động các tàu quét mìn đến gần khu vực tác chiến. Động thái này nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo".

Theo Tổng Thư ký NATO, các nước châu Âu đã "hiểu rõ thông điệp của ông Trump".

Ông Rutte nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến các quốc gia này tích cực tham gia vào các hiệp định song phương với Mỹ. Họ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Washington về việc bố trí căn cứ và cung cấp mọi hỗ trợ hậu cần thiết yếu".

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký NATO cũng lưu ý về quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng động thái này bắt nguồn từ sự "thất vọng trước lập trường của các đồng minh châu Âu về vấn đề Iran".

Trái ngược với sự hưởng ứng của nhiều thành viên NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại khẳng định Paris sẽ không tham gia vào nỗ lực do Washington dẫn đầu nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại hội nghị ở Armenia, ông Macron tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch vũ trang nào khi mà các điều kiện, theo góc nhìn của tôi, vẫn chưa thực sự rõ ràng".

Thay vì can thiệp quân sự, nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi một giải pháp ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz. Theo ông Macron, chỉ có sự phối hợp lập trường đồng thuận giữa Tehran và Washington mới đảm bảo được lưu lượng giao thông hàng hải qua eo biển này được phục hồi bền vững.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố "Chiến dịch Tự do". Mục tiêu của chiến dịch là giải tỏa các tàu bị chặn ở eo biển Hormuz, dự kiến bắt đầu vào sáng ngày 4/5 (theo giờ Trung Đông).

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng quân sự Mỹ triển khai cho chiến dịch này sẽ bao gồm các tàu khu trục, phi đội máy bay chiến đấu cùng 15.000 binh sĩ.

Cuộc xung đột Iran đã để lại những hậu quả nặng nề. Đến ngày 8/4, Washington và Tehran đã thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán diễn ra sau đó tại thủ đô Islamabad (Pakistan) lại kết thúc mà không mang lại kết quả thực chất nào.

Hiện tại, các nhà trung gian hòa giải quốc tế đang nỗ lực hết sức để tổ chức một vòng đàm phán mới, nhằm tháo gỡ bế tắc tại khu vực.

Theo RIA Novosti
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xung đột Iran: NATO tăng hỗ trợ, Pháp từ chối Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO