Quốc tế

Xung đột Mỹ-Iran leo thang: Chi phí vận tải dầu Trung Đông vọt mức kỷ lục

Mỹ Nga 03/03/2026 09:49

Chi phí thuê tàu siêu tải dầu vượt ngưỡng 400.000 USD/ngày - mức cao nhất trong lịch sử, khi xung đột Mỹ - Iran tại eo biển Hormuz bùng phát dữ dội.

một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng afp
Một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng. Ảnh: AFP

Theo AFP ngày 3/3, dữ liệu từ LSEG cho thấy, chi phí thuê tàu siêu tải dầu để vận chuyển dầu từ Trung Đông sang Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 400.000 USD/ngày. Sự gia tăng đột biến này diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang gay gắt, khi Tehran nhắm mục tiêu tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích nhận định rằng, Ấn Độ - quốc gia có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu, sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước các cú sốc cung dầu thô, nếu xung đột tại Trung Đông dẫn đến tình trạng gián đoạn vận tải kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nước này có mức dự trữ dầu mỏ khá mỏng.

Mặc dù cả Trung Quốc và Ấn Độ (hai quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất châu Á) đều nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô từ Trung Đông, nhưng lượng dầu dự trữ của Ấn Độ thấp hơn nhiều so với quốc gia láng giềng. Đồng thời, mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu thô từ khu vực này hiện đang ở mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Trong khi đó, giải thích về việc tấn công "phủ đầu" Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/3 (theo giờ Washington) cho biết, Mỹ chỉ thực hiện cuộc tấn công vào Iran, sau khi nắm bắt thông tin đồng minh Israel sắp tấn công và lo ngại Tehran sẽ trả đũa nhắm vào các lực lượng Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên, ông Rubio khẳng định: "Chúng tôi biết chắc chắn Israel sẽ hành động. Chúng tôi cũng biết rằng điều đó sẽ châm ngòi cho một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Nếu chúng tôi không chủ động tấn công phủ đầu trước khi họ kịp triển khai, thương vong của chúng tôi sẽ lớn hơn rất nhiều".

Ông Rubio, người đang chuẩn bị báo cáo vụ việc cho các nhà lập pháp chủ chốt của Mỹ, tiết lộ thêm rằng, Iran đã ra lệnh cho các chỉ huy thực địa tự động phản ứng chống lại lực lượng Mỹ nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra.

"Nếu chúng tôi chỉ đứng chờ cuộc tấn công đó giáng xuống rồi mới đáp trả, tổn thất về người sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Do đó, Tổng thống đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt khi phối hợp tấn công cùng với Israel", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Xung đột Mỹ-Iran leo thang: Chi phí vận tải dầu Trung Đông vọt mức kỷ lục
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO