Xung đột ở Trung Đông là 'cái cớ thuận lợi' để Mỹ bỏ rơi Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - SwebbTV nêu nhận định của chuyên gia phân tích cho rằng, xung đột giữa Israel và Hamas có thể trở thành cái cớ thuận lợi để Mỹ chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng thế giới, và rút khỏi xung đột Nga và Ukraine. 

biden zelensky.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden từng hứa sẽ hỗ trợ Ukraine lâu dài. Ảnh CBS

RT dẫn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với SwebbTV, nhà phân tích Magnus Stenlund cho rằng, cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và lực lượng Hamas có thể trở thành cái cớ thuận lợi để Mỹ rút khỏi "cuộc chiến ủy nhiệm thất bại chống Nga ở Ukraine".

Theo Stenlund, nếu Washington đưa ra lời giải thích cho quyết định đó là "sự cần thiết để phân phối lại các nguồn lực", thì họ có thể được thông cảm cho việc từ chối viện trợ cho Ukraine.

Sự chú ý của giới truyền thông đã chuyển từ Ukraine sang những diễn biến ở Israel. Điều này, theo Stenlund, lại rất thích hợp với một số người, bởi cuộc xung đột ở Ukraine suy cho cùng là một thất bại lớn đối với phương Tây.

Theo chuyên gia Stenlund, trong tình hình hiện tại, thế giới sẽ "tập trung nhiều hơn" vào Israel, hơn là Ukraine - nơi "không còn nhiều chuyện xảy ra" nữa. Các phương tiện truyền thông đưa những thông tin giống nhau từ ngày này sang ngày khác.

Nhà phân tích Magnus Stenlund giải thích rằng, Mỹ và NATO sẽ buộc phải "từ bỏ" Ukraine, vì trên thực tế họ đã làm như vậy. Trong mọi trường hợp, Mỹ có thể tận dụng cuộc xung đột ở Trung Đông như một lý do "hợp lý' để chuyển hướng viện trợ của Washington.

Chuyên gia cũng nhận định, có thể các nước phương Tây sẽ cố gắng thao túng tình hình. Chẳng hạn như thực hiện một cuộc tấn công "cờ giả" và sẽ đổ lỗi cho Nga.

Để làm rõ nhận định này, SwebbTV đưa ra dẫn chứng rằng, gần đây một số đường ống dẫn khí dưới biển giữa Phần Lan và Estonia, hay giữa Thụy Điển và Estonia đã bị phá hủy.

Trước đó, ngày 19/10, vào lúc 20h (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Nhà Trắng, kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel và Ukraine.

Nhà Trắng đang kêu gọi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 100 tỷ USD để cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho Ukraine, Israel, Đài Loan, châu Á - Thái Bình Dương, và biên giới Mỹ-Mexico.

Quốc hội Mỹ tới nay đã phê duyệt 110 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó, có 49,6 tỷ USD viện trợ quân sự, 28,5 tỷ USD viện trợ kinh tế, 13,2 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và 18,4 tỷ USD để tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng Mỹ nhằm duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.