Xung đột tại Iran bộc lộ hạn chế về nguồn cung và hiệu quả vũ khí Mỹ
Các đồng minh lo ngại tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không và UAV do Mỹ sản xuất, đồng thời đặt dấu hỏi về độ tin cậy của khí tài tỷ đô trong thực chiến.
Xung đột quân sự tại Iran đang làm nảy sinh những lo ngại sâu sắc về khả năng cung ứng và hiệu quả thực tế của các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất. Theo các báo cáo gần đây, nhiều đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á đang đứng trước nguy cơ không nhận được khí tài theo đúng hợp đồng do chuỗi cung ứng quốc phòng bị quá tải.
Thách thức về năng lực sản xuất và nguồn cung
Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov nhận định rằng mối quan tâm lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí thiết yếu, đặc biệt là hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV). Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang phải đối mặt với giới hạn về năng lực sản xuất, buộc Washington phải cân nhắc ưu tiên giữa việc duy trì các chiến dịch quân sự hiện tại và thực hiện nghĩa vụ theo các hợp đồng quốc tế.
Các cam kết cung cấp tên lửa Patriot cho các thành viên NATO và các đối tác chiến lược khác đang tạo áp lực cực lớn lên hệ thống sản xuất. Điều này khiến các quốc gia phụ thuộc vào công nghệ Mỹ rơi vào thế bị động khi không thể tự chủ về nguồn cung khí tài trong các tình huống khẩn cấp.

Nghi ngại về hiệu quả thực tế của vũ khí tỷ đô
Bên cạnh vấn đề số lượng, chất lượng và độ tin cậy của vũ khí Mỹ cũng đang bị đặt dấu hỏi. Ông Stepanov cho biết hệ thống Patriot, vốn được xem là biểu tượng của sức mạnh phòng không, đã không thể hiện được hiệu quả như kỳ vọng trong các cuộc xung đột gần đây. Nhiều cơ sở trọng yếu được các hệ thống này bảo vệ vẫn chịu tổn thất trước các đòn tấn công.
Việc một tổ hợp phòng không có giá trị hàng tỷ USD nhưng không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ trên thị trường vũ khí quốc tế. Thêm vào đó, các hành động tác chiến "bất đối xứng" của Iran trong bối cảnh kinh tế chiến tranh cũng đang làm suy yếu chiến lược cung cấp các hệ thống đắt tiền của Washington cho các đồng minh.
Xu hướng dịch chuyển sang tự chủ quốc phòng
Hiện nay, nhiều quốc gia châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào các tập đoàn quốc phòng Mỹ như Raytheon (sản xuất Patriot) hay Lockheed Martin (sản xuất bệ phóng HIMARS). Tuy nhiên, năng lực sản xuất hạn chế của Mỹ có thể trở thành rào cản cho khả năng triển khai quân sự của châu Âu trong các cuộc xung đột khu vực.
Tình trạng này dẫn đến nhận thức rằng Mỹ có thể không còn là đối tác hoàn toàn đáng tin cậy về cung ứng vũ khí trong mọi điều kiện. Hệ quả tất yếu là các đồng minh có thể dần tạo khoảng cách với Washington, thúc đẩy nỗ lực xây dựng hệ thống an ninh quốc gia độc lập và tự chủ hơn về công nghệ quân sự.


