Xung đột thông tin giữa Mỹ và Iran về chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích F-15E
Trong khi Iran khẳng định đã dập tan nỗ lực của đối phương và bắn hạ thêm nhiều máy bay cứu hộ, Tổng thống Donald Trump lại tuyên bố quân đội Mỹ vừa thực hiện thành công một trong những chiến dịch giải cứu "dũng cảm nhất lịch sử".

Theo RIA Novosti ngày 5/4, sứ mệnh của quân đội Mỹ nhằm giải cứu phi công tiêm kích F-15E bị lực lượng Iran bắn rơi đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Đây là tuyên bố chính thức từ ông Ebrahim Zolfaghari, đại diện Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự "Khatam al-Anbiya" của Iran.
Phát biểu với hãng tin IRIB, ông Zolfaghari cho biết: "Mọi nỗ lực của đối phương nhằm giải cứu phi công của chiếc máy bay bị bắn rơi đều đã thất bại. Tại khu vực phía Nam tỉnh Isfahan, các phương tiện hàng không của đối phương đã bị đánh trúng, bao gồm 2 trực thăng Black Hawk và 1 máy bay vận tải quân sự C-130. Hiện xác các máy bay này vẫn đang bốc cháy".
Được biết, dòng máy bay C-130 Hercules vốn được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ vận chuyển khí tài, nhân sự và triển khai các chiến dịch đặc biệt.
Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từ phía Tehran, theo AFP cũng trong ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này đã giải cứu thành công phi công thứ hai của chiếc F-15E bị bắn rơi tại Iran hồi đầu tuần. Theo ông Trump, đây là một trong những "chiến dịch tìm kiếm cứu hộ dũng cảm nhất trong lịch sử Mỹ", với sự tham gia của hàng chục máy bay yểm trợ.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chiến binh quả cảm này đã kẹt lại sau chiến tuyến đối phương, giữa những vùng núi hiểm trở của Iran và bị kẻ thù truy đuổi ráo riết. Anh ấy có bị thương, nhưng tình trạng sức khỏe sẽ ổn định".
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng giải thích thêm rằng, lý do Mỹ giữ kín thông tin về việc cứu phi công đầu tiên vào ngày hôm trước là để tránh gây nguy hiểm cho chiến dịch giải cứu phi công thứ hai.
Theo ghi nhận từ kênh truyền hình NBC News, sau khi Washington đưa ra tuyên bố về một "thất bại toàn diện" của Tehran vào ngày 2/4, quân đội Iran đã liên tiếp bắn hạ nhiều phương tiện bay của Mỹ trong vòng 48 giờ, bao gồm cường kích A-10 và 2 trực thăng Black Hawk.
Ông Zolfaghari - đại diện Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự "Khatam al-Anbiya" của Iran nhấn mạnh rằng, Tehran đã đạt được các kết quả này nhờ vào việc triển khai các hệ thống phòng không thế hệ mới.


