Xung đột Ukraine đang chuyển sang giai đoạn mới

Lan Hạ (Theo Sputnik, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc xung đột ở Ukraine đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo, khi mà đàm phán hòa bình có thể bắt đầu, Global Times viết.

“Vì khó có khả năng xảy ra một cuộc phản công mới do chi phí tài chính, vật chất và chiến lược, nên có thể cơ hội nối lại đàm phán hòa bình sẽ sớm mở ra” - bài báo cho biết.

Cần lưu ý rằng ngay cả Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cũng thừa nhận tình hình bế tắc, bất chấp nỗ lực tiến hành phản công. Ukraine và các đối tác phương Tây không ngờ tới kết quả như vậy, dẫn đến hàng loạt tính toán chiến lược sai lầm.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa về xung đột Nga - Ukraine.

Đồng thời, những bất đồng trong Quốc hội Mỹ về vấn đề tài trợ cho Ukraine làm tăng khả năng viện trợ của Mỹ có thể sớm cạn kiệt hoàn toàn. “Xung đột Ukraine... cuối cùng cũng có dấu hiệu lắng xuống sau gần 22 tháng xung đột” - ấn phẩm kết luận.

Trong khi đó, tạp chí Military Watch đưa tin việc xe bọc thép của phương Tây vấp phải tổn thất nặng nề ở Ukraine đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm gia tăng sự phản đối ở Mỹ trong chính sách cung cấp thêm viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Tạp chí cho hay quy mô tổn thất của Ukraine và những thất bại được thừa nhận trong chiến dịch phản công của nước này đã khiến Mỹ ngày càng không sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí, đồng thời nhấn mạnh tình hình có thể làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc duy trì các hoạt động quân sự và thực hiện các chức năng cơ bản khác.

Theo Military Watch, Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về thiết bị quân sự do các nước NATO cung cấp, bao gồm xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép bộ binh Bradley. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6. Kiev đã tung vào chiến trường các lữ đoàn do huấn luyện viên NATO huấn luyện và được trang bị các thiết bị của phương Tây, bao gồm cả xe tăng Leopard và Challenger.

Ba tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nỗ lực của Kiev đã thất bại, và Ukraine phải chịu thương vong nặng nề. Một số quan chức phương Tây cũng thừa nhận cuộc phản công của Ukraine cho đến nay vẫn chưa thành công. Vào ngày 1/11, Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist rằng cuộc phản công của Kiev đã đi vào "bế tắc"./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.