Xung đột Ukraine: Tranh cãi quanh cứ điểm thành trì Kostyantynivka
Xoay quanh cứ điểm thành trì Kostyantynivka, phía Ukraine bác bỏ cho rằng quân đội Nga chưa kiểm soát được. Trong khi đó, về phía Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai cảm ơn lực lượng vì đã hoàn thành mục tiêu này.

Theo AFP ngày 5/7, Ukraine đã chính thức bác bỏ thông báo của Moskva về việc lực lượng Nga kiểm soát được Kostyantynivka. Đây là một thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở miền Đông Donetsk và là mục tiêu trọng điểm của Điện Kremlin.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Kovalyov khẳng định với AFP rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang làm chủ thành phố dù tình hình vô cùng khó khăn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng gọi tuyên bố của Moskva là "một lời nói dối".
Những tuyên bố trái chiều này xuất hiện ngay sau khi Nga cáo buộc máy bay không người lái của Ukraine tấn công thành phố lớn thứ hai của họ là Saint Petersburg.
Kostyantynivka là một trong những rào cản cuối cùng trên tuyến đường tiến tới Kramatorsk và Sloviansk. Việc chiếm được các khu vực này là mục tiêu tối thượng của Nga tại Donbass.
Trước đó vào ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mặc quân phục, công khai cảm ơn các binh sĩ vì đã kiểm soát được thị trấn này sau nhiều tháng vây ráp. Giới quan sát nhận định, Nga đã sử dụng chiến thuật cử các nhóm lính nhỏ thâm nhập để chiếm trận địa. Đây là phương thức từng được áp dụng thành công tại thành phố Pokrovsk vào cuối năm 2025.
Phía Ukraine xác nhận một số nhóm lính Nga đã lọt vào thị trấn, nhưng nhấn mạnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn ác liệt trên các phòng tuyến. Trái lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội của họ đã hiện diện ở mọi khu vực của Kostyantynivka, từ vùng ngoại ô phía Nam đến phía Bắc.
Phản bác lại các thông tin từ Moskva, Tổng thống Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội: "Nếu Kostyantynivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga, có lẽ ông Putin sẽ không ngại gặp tôi ở đó để tìm giải pháp ngoại giao kết thúc cuộc chiến".
Cũng trong ngày 4/7, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị Kiev ngừng pháo kích vào Kostyantynivka từ 09:00 đến 15:00 GMT thứ Hai (ngày 6/7, theo giờ địa phương). Mục đích nhằm tiến hành một chiến dịch "nhân đạo" để bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận.
Về mặt ngoại giao quốc tế, cả ông Zelensky và ông Putin đều đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc thảo luận diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara vào tuần tới. Trên nền tảng X, ông Zelensky bày tỏ sự lạc quan rằng đang có "triển vọng thực sự để kết thúc cuộc chiến này, và quyết tâm của nước Mỹ mang tính quyết định".


