Xung đột với Iran khiến kho tên lửa Mỹ sụt giảm mạnh
Cuộc xung đột kéo dài với Iran đang đặt ra thách thức nghiêm trọng cho quân đội Washington khi lượng dự trữ tên lửa Mỹ sụt giảm nhanh chóng. Các báo cáo nội bộ chỉ ra rằng, tình trạng thiếu hụt đạn dược phòng không có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định chiến lược của Lầu Năm Góc trong thời gian tới.

Theo RIA Novosti, kênh CNN cho biết, lực lượng vũ trang Mỹ đã tiêu hao gần 80% kho đạn đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ then chốt. Sự hao hụt này diễn ra chủ yếu trong bối cảnh leo thang xung đột với Iran. Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ liên tục đưa ra những lời cảnh báo khẩn cấp. Họ khẳng định lượng dự trữ tên lửa Mỹ đang rơi vào trạng thái thấp đến mức nguy hiểm.
Các số liệu thống kê mới nhất cũng phản ánh bức tranh tương tự về kho vũ khí. Kể từ khi chiến sự nổ ra, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80% đạn phòng không dành cho tổ hợp THAAD. Đồng thời, số lượng đạn thuộc hệ thống phòng không Patriot cũng hao hụt xấp xỉ một nửa, so với thời bình. Tình hình này buộc giới chức quốc phòng phải đánh giá lại chiến lược phân bổ vũ khí trên toàn cầu.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố, trong giai đoạn đối đầu trực diện từ ngày 27/2 đến ngày 27/7, quân đội Mỹ đã khai hỏa từ 1.500 đến 1.600 quả đạn Patriot. Lực lượng phòng không cũng phóng đi khoảng 200 tên lửa đánh chặn THAAD để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
Mức độ sử dụng lớn này tác động mạnh mẽ đến quy mô kho vũ khí chiến lược. Kho đạn Patriot sụt giảm nghiêm trọng từ 2.300 tên lửa xuống chỉ còn dao động trong khoảng 760 đến 830 chiếc. Tương tự, kho đạn THAAD cũng thu hẹp quy mô từ 452 xuống mức 234 đến 278 quả. Những con số này minh chứng rõ nét cho sự thiếu hụt thực tế về năng lực phòng thủ của Washington trước các nguy cơ tiềm tàng.
Vào cuối tháng 7, hãng AP cho hay, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Cain, đã trực tiếp báo cáo tình hình với Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh rằng, tình trạng kho đạn hiện tại đang khóa chặt các lựa chọn quân sự tiếp theo của Washington đối với Tehran.
Bất chấp các thông tin từ truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lên tiếng phủ nhận hoàn toàn tình trạng khủng hoảng vũ khí. Phản hồi về các số liệu do báo giới công bố, ông Hegseth đã viết trên mạng xã hội X ngày 4/8 rằng, tiêu đề của các bản tin là hoàn toàn sai sự thật.
Trước đó cùng ngày, giới truyền thông đã trích dẫn các nguồn giấu tên về sự bất an của giới chỉ huy quân sự. Các nguồn tin này khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến sự suy kiệt khí tài chính là cuộc đối đầu với Iran. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump trước đó cũng từng lên tiếng bác bỏ các nhận định tương tự. Ông phủ nhận việc khan hiếm đạn phòng không là nguyên nhân khiến Nhà Trắng từ chối nối lại các chiến dịch chiến đấu toàn diện chống lại Iran.


