Xung kích trên "mặt trận mới"

02/02/2015 14:39

(Baonghean) - Trở về với đời thường, các cựu chiến binh (CCB) quê lúa Yên Thành không chỉ tìm tòi làm giàu cho bản thân và gia đình, mà còn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trên nhiều lĩnh vực. Họ tích cực lao động, sáng tạo, giúp đỡ hội viên và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hội CCB xã miền núi Minh Thành có trên 300 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội. Những năm gần đây, cán bộ, hội viên Hội CCB xã luôn năng động, sáng tạo trong khai thác tiềm năng, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phá thế độc canh, đưa lại giá trị kinh tế cao... Toàn hội có 28 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, cho thu nhập mỗi năm lãi ròng từ 70 triệu đồng trở lên/mô hình. Do đó, toàn hội có gần 50% hộ khá, giàu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 6%. Hàng năm có gần 100% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu", trong đó có từ 70% tiêu biểu; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 97%. Hội viên hội CCB cũng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương. Ông Hồ Xuân Sáu, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Thành cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hội viên đã có sáng kiến, sáng tạo, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, rất nhiều CCB đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế vùng đồi để phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm cho hội viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng nông thôn mới”.

Với CCB Lê Anh Đào ở xóm 3, xã Lý Thành, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông đã phải vật lộn làm đủ các nghề để mưu sinh, gây dựng kinh tế gia đình. Trăn trở thoát nghèo, ông quyết định lăn lội tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, từ đó cải tạo vườn tạp, trồng cam, chanh trái vụ, kết hợp buôn bán hàng tạp hoá. Nhưng thu nhập vẫn chưa ổn định. Vì vậy, ông tận dụng đất trống dưới các tán cây ở đồi Tử Cung để ươm ếch giống và nuôi ếch thương phẩm trên ao bạt cung cấp cho thị trường. Mỗi năm cho thu nhập từ nuôi ếch, kết hợp chăn nuôi gà, vịt, cây ăn quả... hàng trăm triệu đồng. Những kỹ thụât được tìm hiểu và đúc rút từ thực tiễn, ông đã tận tình hướng dẫn, cung cấp con giống đảm bảo cho các hội viên, bà con trong và ngoài huyện cùng phát triển chăn nuôi. Hiện tại, ông giúp gần 50 hộ hội viên và bà con cùng nuôi ếch, cho giá trị thu nhập cao.

Học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, các cấp hội CCB ở huyện Yên Thành còn xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, chung sức thực hiện nhiệm vụ, mũi đột phá. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, trong 3 năm qua, hơn 5.000 hội viên CCB toàn huyện đã hiến hơn 1.700.000m2, trên 31.000 ngày công, gần 4.500m2 tường rào và nhiều tài sản trên đất; gương mẫu đóng góp tiền và ngày công theo quy định của địa phương làm trên 300 km đường bê tông thôn xóm. Tín chấp vay trên 115 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 4.800 hội viên, gia đình chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đến nay toàn hội đã xây dựng được 952 trang trại, gia trại; 14 doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH; 5 HTX và tổ hợp sản xuất có thu nhập hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động... góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn hội xuống chỉ còn 3,1%, hộ khá giàu trên 70%.

Ông Mai Huy Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thành cho biết: Năm 2015, Hội CCB Yên Thành tiếp tục đẩy mạnh việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nâng cao nhận thức, tư tưởng của hội viên, đưa nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong sinh hoạt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phong trào thi đua của hội…

Anh Tuấn - Phan Hiền

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Xung kích trên "mặt trận mới"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO