Xung quanh vị trí HLV trưởng ĐTQG: 'Không yêu đừng nói lời cay đắng'

(Baonghean.vn) - Với một quốc gia yêu bóng đá như Việt Nam, việc báo chí, dư luận xúm vào phân tích mổ xẻ vị trí chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Quốc gia âu cũng là điều bình thường. Nhưng rõ ràng, khen chê rốt cuộc để xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh chứ không phải chỉ trích vào vài cá nhân VFF.

Trước hết, phải nói đây là lần đầu tiên VFF chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia kín tiếng, nhanh gọn nhất. Có trong tay chừng 15 hồ sơ của các ông thầy ngoại, VFF còn thêm “động tác giả” để giữ bí mật, tận phút 89 mới thông báo ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ làm HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia.

Đừng nói lời cay đắng 

Có điều, khi uy tín VFF đang bị giảm sút, dư luận và báo chí mới hồ nghi nhà cầm quân này được lựa chọn bởi con đường tắt chứ không theo tiêu chí, quy trình mà VFF đã lựa chọn. Có báo còn dẫn lời chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết, ông Park Hang-seo không có tên trong bản danh sách ứng tuyển xin việc gửi tới VFF.

HLV Park Hang-seo từng là người hùng của Hàn Quốc khi cùng Guus Hiddink tiến tới bán kết World Cup 2002. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo từng là người hùng của Hàn Quốc khi cùng Guus Hiddink tiến tới bán kết World Cup 2002. Ảnh: Internet

Người ta đã đặt ra giả thuyết này được lựa chọn theo con đường phi chính thống của cá nhân nào đó trong VFF. Báo hại, ông Gụ phải nhanh chóng đăng đàn cải chính bác bỏ và khẳng định HLV Park Hang-seo có tên trong danh sách đề cử đầu; lựa chọn ông Park Hang-seo đúng theo quy trình; những người tham gia đàm phán đã nhận được sự ủy quyền của Thường trực VFF.

Có vẻ chuyện chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia chỉ là cái cớ để các sếp VFF bắn tin ra ngoài cho dư luận, báo chí nhằm tấn công đối thủ khác phe phái.

Những bài học cay đắng thời Miura, Hữu Thắng đang manh nha tiếp tục tái diễn với ông Park Hang-seo, dù tuần sau ông thầy này mới nhậm chức. Thế nên, mới có chuyện người ta còn chê nhà cầm quân này ngoại hình không được bắt mắt, cặp mắt không giống… HLV chuyên nghiệp, thậm chí đầu, khuôn mặt khó gần và có phần cứng nhắc.

Chưa tiếp xúc mà người ta đã nghi ngại triết lý bóng đá của một nhà cầm quân người Hàn Quốc nghiêng về lối đá thể lực, sợ không phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, có ý kiến còn hoài nghi về năng lực của nhà cầm quân này khi cho rằng, ông không phải là trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink. Rồi sự nghiệp cầm quân của Park Hang-seo chỉ cầm các đội bóng nhỏ, sao xứng tầm đội tuyển quốc gia?

Lời muốn nói

Đến giờ, các nhà chuyên môn bóng đá hàng đầu Việt Nam đều khẳng định việc có được chữ ký của ông Park Hang-seo, nhà cầm quân từng tham gia dẫn dắt đội tuyển hàng đầu châu lục như Hàn Quốc là thành công của VFF.

Chắc chắn, Park Hang-seo rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, được biết đến với tư cách là trợ lý của HLV lừng danh người Hà Lan Guus Hiddink. Cùng với Hiddink, Park Hang-seo đã góp công đưa đội tuyển Hàn Quốc đến bán kết World Cup 2002.

Đội tuyển Việt Nam vẫn có HLV ngoại. Ảnh: Internet
Đội tuyển Việt Nam vẫn có HLV ngoại. Ảnh: Internet

Chưa hết, tại ASIAD Busan, với tư cách là HLV trưởng, nhà cầm quân này đã cùng với Olympic Hàn Quốc giành HCĐ. Ông Park Hang-seo dẫn dắt nhiều đội bóng chuyên nghiệp nhưng vẫn luôn bày tỏ khát vọng được trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc với tư cách HLV trưởng. 

Việc ông ấy đang nắm đội bóng nhỏ, đơn thuần là quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch CLB Changwon FC. Ông chỉ vừa mới nhận lời cầm đội bóng này. Trong quá khứ ở cấp CLB, ông từng có 2 chức vô địch tại K-League Challenge (giải đấu hạng 2 của Hàn Quốc) cùng Sangju Sangmu Phoenix vào các năm 2013 và 2015.

Ngoài ra, HLV Park còn có 1 lần về nhì tại Korean FA Cup 2008 cùng Gyeongnam FC. Nếu ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF không có quan hệ tốt với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, chắn chắn chúng ta sẽ không có được HLV Park Hang-seo, đó là sự thật. Đơn giản vì kinh phí của chúng ta không thể đủ trả cho những ông thầy có năng lực đã được khẳng định trong quá khứ như thế.

Thực tình, người viết cũng có chút lăn tăn, khi chưa hiểu biết nhiều về bóng đá Việt Nam nhưng khi trả lời phỏng vấn tờ Naver Sport, ông Park Hang-seo đã tự tin: “Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên. Chúng tôi kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành mạnh mẽ ở Asian Cup 2019 và có mặt tại Olympic Tokyo 2020”.

Phải chăng thất bại quá nhiều nên chúng ta thiếu đi sự tự tin cần thiết?

                                                                    AT

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.