Xuyên đêm đào núi mở đường vào điểm sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ

Đến 23h đêm 18/10, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã thông được "nút thắt" khó khăn nhất tại km số 16. Hiện các phương tiện có thể di chuyển để cứu hộ cứu nạn.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã phải tạm dừng việc tìm kiếm tại hiện trường.

“Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được hiện trường mà phải huy động lực lượng tại chỗ.

Các phương tiện cơ giới, cán bộ đoàn cứu hộ sẽ thi công xuyên đêm để sáng nay buộc phải thông tuyến”, ông Đồng cho biết.

 
Lực lượng thi công tích cực thi công trong đêm để thông tuyến đường cứu hộ cứu nạn
Lực lượng thi công tích cực thi công trong đêm để thông tuyến đường cứu hộ cứu nạn
 
Sau khi mở đường, sẽ gia cố bằng đá hộc để chắc chắn nền đường
Sau khi mở đường, sẽ gia cố bằng đá hộc để chắc chắn nền đường.
Ghi nhận của phóng viên VietNamNet khi tiếp cận hiện trường, trên tuyến đường từ xã Hướng Tân vào xã Hướng Phùng (nơi xảy ra sạt lở tại Đoàn 337) có 3 điểm sạt lở, trong đó điểm sạt lở thứ 2 tại km16 được xác định rất khó khăn, là nút thắt của việc thông tuyến.
Tại điểm này, mưa lũ đã khiến nền đường bị xé, hụt mất chân. Trong cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Đường bộ và các lực lượng cứu hộ, phương án tối ưu đưa ra là đào núi mở đường mới, sau đó gia cố nền đường bằng đá hộc.
Là đơn vị điều động máy móc vào để tham gia mở đường tối nay, Công ty CP ĐT-XD Khang Đức CN HCM đã điều 2 máy xúc và máy xúc lật để tham gia mở đường.
Trong đêm tối, với sự phối hợp của các lực lượng, việc mở đường đã được tiến hành khẩn trương nhất.
Điểm sạt lở tại km 16 (ảnh chụp trưa 18/10)
Điểm sạt lở tại km 16 (ảnh chụp trưa 18/10)
"Tối nay, các đơn vị cứu hộ đã tập trung lực lượng để mở đường. Sau khi múc sạch đất tràn đường, rồi múc sâu vào trong núi tạo nền đường mới rồi đổ đá hộc gia cố chắc chắn cho nền đường", đại diện công ty thi công mở đường cho biết.
Đến 23h đêm 18/10, nút thắt - điểm sạt lở tại km16 đã cơ bản được khắc phục. Cùng với điểm sạt lở thứ nhất và thứ 3 được xử lí, tuyến đường đi vào khu vực xảy ra vụ lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ đã được thông tuyến, các phương tiện có thể lưu thông thuận tiện cho công việc tìm kiếm...", đại diện đơn vị thi công chia sẻ.
Trong ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp dưới khu nhà ăn tập thể bị núi lở đè sập. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.