Xuyên đêm lấy mẫu các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh

(Baonghean.vn) - Tối 01/7, ngành Y tế ra quân lấy mẫu cho hơn 6.000 người liên quan chợ đầu mối đã được rà soát tại 25 phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh để xét nghiệm PCR.
Ảnh: Thành Cường
Ngày 23/6, chợ đầu mối Vinh xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Chỉ 2 ngày sau đó, số ca nhiễm có liên quan đến chợ này tăng lên 7 người. Đến nay, số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối đã là 35 người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Xác định nguy cơ từ ổ dịch chợ đầu mối là rất lớn, từ ngày 30/6, 25 phường, xã của thành phố Vinh đã ra quân truy vết tất cả các trường hợp buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối từ ngày 1/6 đến nay. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau một ngày thần tốc truy vết tổng lực, các phường, xã trên địa bàn đã phát hiện được nhiều trường hợp đến chợ đầu mối Vinh để kinh doanh, mua sắm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tối 1/7, các cán bộ, nhân viên y tế đã tiến hành lấy trên 2.600 mẫu các trường hợp liên quan tại 15/25 phường, xã của thành phố Vinh. Trong đó, xã Nghi Đức có ít nhất với 40 trường hợp, phường Hồng Sơn nhiều nhất với hơn 700 trường hợp. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đúng 19h30, các cán bộ, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu tại phường Hà Huy Tập. Theo thống kê ban đầu, phường này có 161 trường hợp, tuy nhiên khi thực hiện lấy mẫu, con số này tăng lên trên 200 người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ở các phường, xã khác trên địa bàn thành phố Vinh cũng đồng loạt thực hiện lấy mẫu. Công tác lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, người dân đến lấy mẫu giữ đúng khoảng cách, nghiêm túc thực hiện 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tính từ 20h00 ngày 30/6/2021 đến 18h00 ngày 1/7/2021, ngành y tế đã thực hiện rà soát và xét nghiệm PCR cho 421 người buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối từ ngày 1/6 đến nay. Trong đó, có 404 mẫu âm tính, 01 mẫu dương tính (là ca bệnh đã được thông báo), còn 16 mẫu đang chờ kết quả. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tính cả số người rà soát trong 2 ngày qua và số đã xét nghiệm thì tổng số người buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối từ ngày 1/6 đến nay là 6.655 người. Tổng số mẫu xét nghiệm là 6.655, trong đó 6.624 mẫu âm tính, 15 mẫu dương tính (15 bệnh nhân đều đã được công bố). Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong số 105 ca bệnh Covid-19 ở Nghệ An thì có 35 ca liên quan chợ đầu mối Vinh. Trong đó,15 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2, 16 trường hợp F1 và 4 F2 có liên quan đến chợ đầu mối chuyển thành F0. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến 22h tối 1/7, công tác lấy mẫu tại các điểm cơ bản hoàn thành. Số mẫu lấy được tăng khoảng 25% so với thống kê ban đầu. Dự kiến, chiều ngày 2/7 sẽ có kết quả xét nghiệm RT-PCR số mẫu này. Tối 2/7, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu các trường hợp còn lại. Ảnh:  Thành Cường

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.